Việt Nam nằm trong top 10 thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới trong 2 tháng đầu năm

Minh Anh |

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng tháng 2, chỉ số VN-Index dừng tại 1.168,47 điểm, tương ứng mức tăng 5,85% so với đầu năm và nằm trong top 10 chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất Thế giới từ đầu năm tới nay.

Trong 2 tháng đầu năm, dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid-19 cũng như yếu tố khó lường từ quốc tế như lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh nhưng chứng khoán Việt Nam vẫn có những biến động tích cực.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng tháng 2, chỉ số VN-Index dừng tại 1.168,47 điểm, tương ứng mức tăng 5,85% so với đầu năm và nằm trong top 10 chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất Thế giới từ đầu năm tới nay.

Việt Nam nằm trong top 10 thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới trong 2 tháng đầu năm - Ảnh 1.

VN-Index nằm trong top 10 chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới từ đầu năm (Nguồn: Stockq)

Diễn biến tích cực của thị trường trong thời gian qua đến từ nỗ lực kiểm soát dịch bệnh tốt tại Việt Nam cùng việc duy trì ổn định vĩ mô.

Số liệu từ Tổng cục thống kê cho biết trong 2 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 48,55 tỷ USD, tăng 23,2%; trong khi nhập khẩu đạt 47,25 tỷ USD, tăng 25,9%. Tính chung 2 tháng đầu năm, xuất siêu tiếp tục duy trì 1,29 tỷ USD. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong 2 tháng đầu năm ước tính tăng 7,4%,

Sự ổn định của kinh tế vĩ mô, trong khi lãi suất ngân hàng đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây đã giúp dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước dịch chuyển vào thị trường chứng khoán.

Trong tháng đầu năm 2020, thị trường đốn nhận hơn 86.000 tài khoản chứng khoán được mở mới và đây cũng là tháng có số lượng tài khoản mở mới lớn nhất trong lịch sử.

So với tháng cuối năm 2020, số tài khoản chứng khoán nhà đầu tư trong nước mở mới tháng 1/2021 nhiều hơn 23.026 tài khoản (+36,4%). Thanh khoản thị trường theo đó cũng liên tiếp lập những kỷ lục mới, thậm chí có phiên giao dịch thanh khoản xấp xỉ 1 tỷ USD.

Việt Nam nằm trong top 10 thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới trong 2 tháng đầu năm - Ảnh 2.

Các quỹ ETFs cũng hút tiền khá mạnh với khoảng 130 triệu USD (khoảng 3.000 tỷ đồng) trong 2 tháng đầu năm. Sự bùng nổ của dòng vốn ETF cùng các nhà đầu tư trong nước đã giúp VN-Index bứt phá mạnh, bất chấp khối ngoại vẫn bán ròng 2.700 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm.

Việt Nam nằm trong top 10 thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới trong 2 tháng đầu năm - Ảnh 3.

Mặc dù đang khá chật vật trong việc vượt đỉnh lịch sử 1.200 điểm, tuy nhiên theo đánh giá của nhiều chuyên gia thì nhiều khả năng VN-Index sẽ sớm vượt qua cột mốc này và chinh phục đỉnh cao mới trong năm 2021. Nhận định của hầu hết các CTCK, quỹ đầu tư đều cho rằng VN-Index có thể đạt từ 1.250 đến 1.400 điểm trong năm nay.

Trong khi đó, Pyn Elite Fund, một trong những quỹ ngoại lớn nhất TTCK Việt Nam đánh giá chứng khoán Việt Nam sẽ bùng nổ trong giai đoạn 2021- 2024 và chỉ số VN-Index thậm chí có thể cán mốc 1.800 điểm.

Pyn Elite Fund cho rằng dự báo này không qua lạc quan, có tính đến yếu tố tăng trưởng thu nhập của các công ty, triển vọng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam và những cơ hội do sự phát triển TTCK mang lại.

Việt Nam nằm trong top 10 thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới trong 2 tháng đầu năm - Ảnh 4.

VN-Index tiệm cận đỉnh lịch sử 1.200 điểm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại