Mỹ trừng phạt thêm 2 Tướng quân đội Myanmar

Đình Nam |

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, quân đội Myanmar cần phải đảo ngược “những hành động gần đây, khôi phục chính phủ được bầu dân chủ”. Nếu không, Bộ này sẽ không “ngần ngại” đưa ra thêm các bước đi trừng phạt khác.

Tướng Maung Maung Kyaw (giữa). Ảnh: AFP

Tướng Maung Maung Kyaw (giữa). Ảnh: AFP

Bộ Tài chính Mỹ ngày 22/2 quyết định áp trừng phạt đối với 2 Tướng lĩnh quân đội Myanmar, là Trung Tướng Moe Myint Tun – cựu tham mưu trưởng lục quân và Tướng Maung Maung Kyaw – Tư lệnh không quân. Theo lệnh trừng phạt, các tài sản tại Mỹ (nếu có) của những người này sẽ bị đóng băng và người Mỹ sẽ không được phép giao dịch với những người này.

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, quân đội Myanmar cần phải đảo ngược “những hành động gần đây, khôi phủ chính phủ được bầu dân chủ”. Nếu không, Bộ này sẽ không “ngần ngại” đưa ra thêm các bước đi trừng phạt khác.

Trước đó, ngày 11/2, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã áp trừng phạt đối với vào những quan chức quân sự hàng đầu Myanmar, bao gồm cả Thống tướng Min Aung Hlaing./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại