Nhà máy làm giàu urani của Triều Tiên tại Yongbyon vẫn hoạt động

Phương Anh |

Nhà máy làm giàu urani tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Hạt nhân Yongbyon, Triều Tiên dường như vẫn tiếp tục hoạt động trong những tháng gần đây.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Hạt nhân Yongbyon, Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Hạt nhân Yongbyon, Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm nay (21/2) dẫn thông tin từ Trang 38 độ Bắc (38 North)- một trang web của Mỹ chuyên phân tích về Triều Tiên tiết lộ rằng, nhà máy làm giàu urani tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Hạt nhân Yongbyon dường như vẫn tiếp tục hoạt động trong những tháng gần đây.

Chuyên gia hạt nhân Peter Makowsky và hai chuyên gia hình ảnh vệ tinh đã trình bày đánh giá trong một bài viết đăng trên trang 38 độ Bắc, trong đó có trích dẫn những “bằng chứng” thông qua hình ảnh chụp bằng vệ tinh thương mại về cơ sở hạt nhân của Triều Tiên trong tháng 1 và tháng 2. Theo các chuyên gia, những hình ảnh này cho thấy, có vẻ nhà máy làm giàu urani có dấu hiệu hoạt động liên tục trong suốt những tháng mùa đông. Sự di chuyển của các phương tiện và thiết bị chuyên dụng gần cơ sở làm giàu urani của tổ hợp hạt nhân kể trên đã được các hình ảnh vệ tinh ghi lại, song không phát hiện dấu hiệu hoạt động của các lò phản ứng hạt nhân.

Những thông tin này được đưa ra giữa lúc Mỹ đang tích cực thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price mới đây nhấn mạnh, mọi nỗ lực của Mỹ nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên đều sẽ không hiệu quả nếu không có sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ của hai đồng minh là Hàn Quốc và Nhật Bản./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại