Kẻ ngáo đá đổ xăng đốt nhà, đâm hai con bị thương

Khắc Lịch |

Trước đó, sáng cùng ngày, đối tượng này đã xông vào tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Dung (tổ 11, phường B’lao) dùng dao khống chế bà Dung, cướp một sợi dây chuyền vàng của nạn nhân.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Ngày 16/2, Công an TP Bảo Lộc đang giám sát chặt chẽ Nguyễn Tùng Duy (SN 1989, tổ dân phố 11, phường B’Lao, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng.

Khoảng 23h30 ngày 15/2, Duy lên cơn ngáo đá, bất ngờ khóa trái cửa, hút xăng từ xe máy ra châm lửa đốt nhà mặc cho vợ và hai con khóc lóc van xin. Trong lúc ngáo đá, Duy còn dùng dao đâm hai con là N. T. K (SN 2011) và N. T. B. N (SN 2012) bị thương vùng mặt, lưng và tay.

Nghe tiếng la hét cầu cứu, nhiều người đã xông tới phá cửa, đưa những người trong nhà ra ngoài, chuyển tới bệnh viện cấp cứu, đồng thời dập tắt đám cháy. Nguyễn Tùng Duy bị Công an bắt giữ ngay sau đó. Do bị bỏng nặng, đối tượng này cũng được chuyển tới bệnh viện điều trị dưới sự giám sát của lực lượng chức năng. Tại hiện trường, 2 xe máy cùng nhiều tài sản, đồ đạc trong nhà bị ngọn lửa thiêu hư hỏng.

Kẻ ngáo đá đổ xăng đốt nhà, đâm hai con bị thương - Ảnh 1.

Bà Dung kể lại phút bị đối tượng dùng dao khống chế cướp dây chuyền vàng

Sáng cùng ngày, đối tượng này đã xông vào tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Dung (tổ 11, phường B’lao) dùng dao khống chế bà Dung, cướp một sợi dây chuyền vàng của nạn nhân. Duy bị người nhà bà Dung khống chế bắt giữ giao cho Công an phường B’Lao, TP Bảo Lộc. Trong lúc cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng thì xảy ra sự việc trên.

Nguyễn Tùng Duy là kẻ nghiện ma túy nặng, đã nhiều lần lên cơn ngáo đá, uy hiếp tính mạng vợ con.

Vụ việc hiện đang được Công an TP Bảo Lộc điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại