Pep Guardiola chúc mừng đội bóng cũ, gợi ý cuộc đấu thế kỷ giữa Barca 2009 và Bayern 2020

Tuấn Hoàng |

Bên cạnh lời chúc mừng đội bóng cũ Bayern với chiến tích vĩ đại, HLV Pep Guardiola cũng không quên gợi ý về một cuộc chiến thế kỷ để giành lấy danh hiệu cú ăn 7.

Pep Guardiola, người đã có 3 năm gắn bó với Bayern Munich trên vai trò HLV trưởng vừa chia sẻ một đoạn video lên Twitter để chúc mừng chiến thắng 1-0 của đội bóng cũ trước Tigres UANL ở chung kết FIFA Club World Cup 2020.

"Xin chúc mừng toàn thể đại gia đình Bayern vì thành tích đáng kinh ngạc này, trở thành nhà vô địch Club World Cup và đặc biệt là hoàn tất cú ăn 6 vĩ đại. Tôi rất tự hào và xin gửi lời chúc mừng dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là HLV Hansi Flick, các cầu thủ và cả đội ngũ BHL vì điều tuyệt vời này", thuyền trưởng Man City chúc mừng.

Pep Guardiola chúc mừng đội bóng cũ, gợi ý cuộc đấu thế kỷ giữa Barca 2009 và Bayern 2020 - Ảnh 1.

HLV Pep Guardiola chúc mừng đội bóng cũ.

Với chức vô địch này, Bayern Munich đã tiếp bước Barca năm 2009 để trở thành CLB thứ hai trong lịch sử đoạt cú ăn sáu trong một mùa giải. Đặc biệt hơn, đại diện nước Đức làm được điều phi thường này chỉ trong vòng chưa đầy 9 tháng.

Cụ thể, "Hùm xám" xứ Bavarian khép lại mùa giải đại thành công với các danh hiệu Bundesliga, Cup Quốc gia Đức, Champions League, Siêu Cup Đức, Siêu Cup Châu Âu và FIFA Club World Cup.

Ở phần sau đoạn video, Pep Guardiola cũng gợi ý một ý kiến rất thú vị khi ông "thách thức" HLV Hansi Flick và các học trò về một trận đấu của những "cú ăn 6" giữa đội hình Barcelona năm 2009 và Bayern Munich của năm 2020.

Pep Guardiola chúc mừng đội bóng cũ, gợi ý cuộc đấu thế kỷ giữa Barca 2009 và Bayern 2020 - Ảnh 2.

Thuyền trưởng Man City "thách thức" HLV Hansi Flick và các học trò về một trận đấu của những "cú ăn 6" giữa đội hình Barcelona năm 2009 và Bayern Munich của năm 2020.

"Nhưng tôi cũng muốn nói với Hansi rằng Bayern chỉ là đội thứ 2 giành được 6 danh hiệu liên tiếp trong một năm. Trước Bayern chính là Barcelona của năm 2009. Vì vậy, có lẽ tôi sẽ gọi cho Messi cùng các đồng đội năm xưa và liệu cả hai có thể chơi một trận để giành lấy danh hiệu thứ 7? Hãy nói cho tôi biết khi nào, ở đâu và tất cả chúng ta sẽ ở đó", chiến lược gia đầu tiên giành cú ăn 6 hài hước chia sẻ.

HLV Hansi Flick cũng đi vào lịch sử với thành tích "khủng" qua số danh hiệu còn nhiều hơn trận thua kể từ khi dẫn dắt Bayern hồi tháng 11/2019. Sau 68 trận, thuyền trưởng người Đức sở hữu thành tích đáng nể với 58 trận thắng, 5 trận hòa và chỉ thua 5 trận.

Pep Guardiola chúc mừng đội bóng cũ, gợi ý cuộc đấu thế kỷ giữa Barca 2009 và Bayern 2020 - Ảnh 3.

HLV Hansi Flick cũng đi vào lịch sử với thành tích "khủng" khi sau 68 trận, thuyền trưởng người Đức sở hữu thành tích đáng nể với 58 trận thắng, 5 trận hòa và chỉ thua 5 trận.

"Bayern Munich là CLB có lịch sử hào hùng nhưng mùa giải 2020 vẫn là chiến tích vĩ đại nhất. Toàn đội đã chơi rất xuất sắc. Chúng tôi hoàn toàn thống trị các giải đấu và giành chiến thắng chung cuộc một cách xứng đáng. Toàn đội đều đã ở giới hạn cao nhất và tôi cũng vậy. Trận đấu với Tigres diễn ra rất cân tài mặc dù chúng tôi lấn lướt trong phần lớn thời gian. Họ xứng đáng có mặt trong trận chung kết này", chiến lược gia người Đức chia sẻ từ Qatar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại