Mỹ miễn cách ly với những người đã tiêm vaccine

Phan An - Hằng Linh |

Ngày 10/2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết những người được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 sẽ không cần cách ly sau khi tiếp xúc với người mắc bệnh.

Người dân tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo, CDC nêu rõ: "Những người được tiêm chủng vaccine đầy đủ, phù hợp với tiêu chí sẽ không cần thiết phải cách ly sau khi tiếp xúc với người mắc COVID-19".

Theo CDC, các tiêu chí bao gồm những người tiếp xúc với COVID-19 đã được tiêm chủng đầy đủ, phơi nhiễm trong vòng 3 tháng sau khi nhận liều cuối cùng và họ vẫn không có triệu chứng kể từ lần phơi nhiễm hiện tại.

Mỹ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng nhất, với trên 27,8 triệu ca mắc và 483.000 ca tử vong, nhưng đỉnh dịch tại nước này xuất hiện vào ngày 8/1 vừa qua với số ca mắc đã giảm dần kể từ thời điểm đó. Tuy nhiên, kết quả một nghiên cứu mới công bố cho thấy biến thể của virus SARS-CoV-2 phát hiện tại Anh đang lan nhanh tại Mỹ có nguy cơ dẫn đến làn sóng dịch bệnh mới tại nước này.

* Theo Chương trình Tiêm chủng quốc gia Malaysia, nước này sẽ đề nghị tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho hàng triệu người nước ngoài.

Đề nghị trên được đưa ra trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang tìm cách kiểm soát các cụm lây nhiễm xuất hiện trong các nhà máy, đồn điền và công trường.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới, đồng thời là Bộ trưởng Điều phối chương tình tiêm chủng COVID-19 của Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết các nhà ngoại giao, người nước ngoài, sinh viên, gia đình người nước ngoài đang sinh sống tại Malaysia, người lao động nước ngoài sẽ được tiêm miễn phí trong đợt tiêm chủng này.

Nội các Malaysia cũng đã đồng ý cung cấp vaccine miễn phí cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp. Tuy nhiên, Ủy ban Cung ứng vaccine phòng COVID-19 của Chính phủ sẽ thảo luận thêm về cách thực hiện, đồng thời sẽ liên hệ với chính quyền các bang, đại sứ quán nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ.

Trong tuyên bố, Ủy ban Cung ứng vaccine COVID-19 của Chính phủ Malaysia cho biết quyết định tiêm vaccine cho những nhóm trên được cho là cần thiết để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng vì "không ai an toàn cho đến khi mọi người đều an toàn".

Bên cạnh đó, tuyên bố nêu rõ người nước ngoài đã trở thành một phần trong cộng đồng ở Malaysia và đóng góp vào nền kinh tế của nước này. Thông tin chi tiết về lịch tiêm vaccine cho người nước ngoài sẽ được thông báo cụ thể sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại