Ca sĩ Cẩm Loan tự hào khi được hát trong chương trình "Khát vọng - Tỏa sáng"

Gia Linh |

"Cảm xúc của tôi bây giờ vẫn còn hồi hộp và nhớ như in khoảnh khắc tuyệt vời của ngày hôm qua", Cẩm Loan chia sẻ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Khát vọng - Tỏa sáng" chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra vào tối qua (2/2) tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Ca sĩ Cẩm Loan tự hào khi được hát trong chương trình Khát vọng - Tỏa sáng - Ảnh 1.

Ca sĩ Cẩm Loan tại chương trình "Khát vọng - Tỏa sáng".

Là một trong các nghệ sĩ tham gia chương trình, ca sĩ Cẩm Loan cho biết, cô không giấu được sự tự hào xen lẫn hồi hộp. Nữ ca sĩ đã có phần biểu diễn thăng hoa không thể quên trong cuộc đời. "Cảm xúc của tôi bây giờ vẫn còn hồi hộp và nhớ như in khoảnh khắc tuyệt vời của ngày hôm qua", Cẩm Loan chia sẻ.

Cẩm Loan là nghệ sĩ trẻ thuộc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Để tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt tối qua (2/2), cô đã bay ra Hà Nội sớm mấy ngày và chăm chỉ tập luyện.

Ca sĩ Cẩm Loan tự hào khi được hát trong chương trình Khát vọng - Tỏa sáng - Ảnh 2.

Cẩm Loan được khán giả biết đến và yêu mến nhờ giọng hát ngọt ngào. Cô có thể hát cải lương, bolero, nhạc trữ tình... Vài năm trở lại đây, cô theo đuổi dòng nhạc bolero nhiều hơn và được khán giả yêu quý đặt cho biệt danh là "công chúa bolero". 

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ vẫn dành một phần tình yêu cho các ca khúc trữ tình ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

"Tôi yêu đất nước mình và thường xuyên đi du lịch, tìm hiểu về văn hóa lịch sử, con người ở những nơi mình đặt chân tới. Có lẽ vì thế mà tôi rất thích các ca khúc ca ngượi quê hương, ca ngợi tổ quốc và con người Việt Nam. Mỗi khi hát những ca khúc này trên sân khấu tôi luôn tự hào, xúc động.

Bên cạnh đó, những ca khúc về tình yêu đôi lứa mang âm hưởng tích cực, hạnh phúc… cũng là những bài hát mà tôi muốn thể hiện", ca sĩ trẻ chia sẻ.

Ca sĩ Cẩm Loan tự hào khi được hát trong chương trình Khát vọng - Tỏa sáng - Ảnh 3.

Chia sẻ thêm về quan điểm làm nghệ thuật và con đường sự nghiệp phía trước, Cẩm Loan thẳng thắn cho biết cô khao khát bảo tồn bộ môn cải lương. Và đó cũng là lý do cô lựa chọn là thành viên của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang: 

"Tôi luôn cân bằng 3 yêu tố để có được con đường thành công, đó là tâm, đức, tài. Tôi luôn rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp và cống hiến hết mình cho công việc".

Được biết, ngày 4/2 tới đây, nữ ca sĩ Cẩm Loan tiếp tục được hát trong chương trình nghệ thuật "Xuân quê hương" - đêm hội dành cho kiều bào về quê đón Tết tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại