Một thanh niên bị đâm trọng thương trong nghi án đòi nợ 7 tỷ đồng

Ngọc Sơn |

Ngày 30/1, Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với một số phòng nghiệp vụ truy bắt 2 đối tượng đi đòi nợ 7 tỉ đồng và dùng dao đâm trọng thương anh Hoàng Duy Trung, 20 tuổi, quê Nghệ An.

Camera ghi lại vụ việc.

Camera ghi lại vụ việc.

Theo trình báo của người nhà nạn nhân tại cơ quan Công an, rạng sáng 28/1, anh Trung làm thuê cho sạp hoa quả ở chợ đầu mối Tân Biên, TP Biên Hòa của gia đình bà Nguyễn Thị Thảnh (67 tuổi, quê Nghệ An). 

Khoảng 3h15' cùng ngày, bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy và bịt khẩu trang và tạt mắm tôm vào người bà Thảnh để đe dọa đòi nợ từ con trai Phan Mạnh Trí (28 tuổi).

Trước hành động của 2 đối tượng, anh Trung đang ở gần đó lao vào dùng tay đánh thì bị đối tượng côn đồ rút dao đâm anh Trung 1 nhát vào vùng ngực sau đó lên xe tẩu thoát.

Anh Trung được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch với vết thương vùng ngực.

Theo bà Thảnh, trước khi xảy ra sự việc, gia đình bà đã bị các đối tượng lạ mặt mang vòng hoa tang đến de dọa đòi nợ con trai số tiền gần 7 tỉ đồng. Trong khi đó, anh Phan Mạnh Trí khẳng định, anh không vay và bị một nhóm người ép buộc, bắt ký giấy vay nợ gần 7 tỉ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại