Công ty TQ để thi thể công nhân vào cốp xe chở tới nhà tang lễ gây phẫn nộ

Minh Thu |

Một công ty ở Trung Quốc để thi thể nam công nhân tử vong trong lúc làm việc vào cốp xe và chở tới nhà tang lễ khi chưa được gia đình nạn nhân cho phép.

Công ty xi măng ở Trung Quốc để thi thể công nhân vào cốp xe chở tới nhà tang lễ. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Công ty xi măng ở Trung Quốc để thi thể công nhân vào cốp xe chở tới nhà tang lễ. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Một công ty ở Trung Quốc để thi thể nam công nhân tử vong trong lúc làm việc vào cốp xe và chở tới nhà tang lễ khi chưa được gia đình nạn nhân cho phép.

Một công ty sản xuất xi măng ở tỉnh Giang Tô của Trung Quốc đã phải xin lỗi sau vụ việc để thi thể một công nhân không may tử vong trong lúc đang làm việc vào cốp xe ô tô và chở tới nhà tang lễ.

Vụ việc được một người mang họ Wang chia sẻ trên trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc vào ngày 26/1. Theo người đăng, bố cô là công nhân làm việc tại nhà máy xi măng Jinfeng. Trong lúc đang làm việc tại nhà máy, bố cô đã bị tai nạn lao động và tử vong. Tuy nhiên, khi chưa có sự đồng thuận của phía gia đình nạn nhân, công ty Jinfeng đã quấn thi thể của nam công nhân và đặt vào cốp xe ô tô sau đó chở tới nhà tang lễ.

Câu chuyện được cô Wang đăng tải đã thu hút sự chú ý từ dư luận Trung Quốc.

Chính quyền huyện Lật Dương của tỉnh Giang Tô đã công khai thông tin về vụ việc trên với truyền thông. Theo đó, chính quyền huyện Lật Dương xác nhận các cơ quan chức năng đã điều tra về vụ tai nạn lao động ở công ty xi măng Jinfeng vào ngày 1/1. Theo điều tra ban đầu, nam công nhân tử vong sau khi chạm vào mô tơ điện trong lúc đang làm việc.

Cũng theo chính quyền huyện Lật Dương, hoạt động của công ty xi măng Jinfeng đã bị tạm đình chỉ để lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân dẫn tới tai nạn cũng như các kiểm tra các quy định an toàn lao động tại cơ sở này. Chính quyền địa phương đã yêu cầu phía công ty xin lỗi gia đình nạn nhân.

Cho tới nay, theo chính quyền huyện Lật Dương, gia đình nam công nhân không may qua đời trong lúc làm việc và phía công ty xi măng Jinfeng đã đạt được đồng thuận về mức phí bồi thường.

Hai mẹ con chết đói trong căn hộ ở Osaka suốt nhiều tháng mới được phát hiện cho thấy những khó khăn trầm trọng mà người dân Nhật đang phải đối mặt giữa dịch bệnh.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại