“Ảnh hưởng mạnh chưa từng thấy”, Trump hứa sẽ giúp đảng Cộng hòa giành lại Hạ viện

Kiều Anh |

Cựu Tổng thống Trump đã cam kết sẽ giúp đảng Cộng hòa giành lại thế đa số tại hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2022 trong bối cảnh ảnh hưởng của ông “chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay”.

Cựu Tổng thống Donald Trump và Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy đã gặp nhau ngày 28/1 ở dinh thự Mar-a-Lago tại Palm Beach, bang Florida. Hai người đã thảo luận với nhau về chiến lược để giành lại thế đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: TNS

"Họ đã thảo luận về nhiều chủ đề, trong đó chủ đề số 1 là giành lại Hạ viện vào năm 2022", thông báo của Ủy ban Hành động Chính trị Hãy cứu nước Mỹ của ông Trump cho hay.

"Tầm ảnh hưởng của cựu Tổng thống Trump chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay và sự ủng hộ của ông ấy có lẽ cũng sẽ nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào khác".

Thông báo trên cho biết cuộc họp trên là "thân mật" và nhấn mạnh rằng các ứng viên đảng Cộng hòa trong Hạ viện đang thể hiện tốt hơn mong đợi mặc dù đảng Dân chủ hiện chiếm đa số trong Hạ viện với cách biệt mong manh.

Chuyến thăm của ông McCarthy diễn ra trong thời điểm hỗn loạn của đảng Cộng hòa sau cuộc nổi loạn ở Tòa nhà Quốc hội hôm 6/1 - một sự kiện khiến ông Trump bị luận tội lần thứ hai chỉ vài ngày sau khi ông rời nhiệm sở. 10 thành viên đảng Cộng hòa trong Hạ viện đã bỏ phiếu luận tội ông Trump và Thượng viện dự kiến sẽ triệu tập phiên tòa luận tội cựu Tổng thống vào tháng tới. Dù vậy, trong tuần này, chỉ có 5 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống lại nhận định phiên tòa trên là vi hiến. Diễn biến này đã cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong đảng Cộng hòa giữa lúc đảng Dân chủ hiện kiểm soát cả nhánh hành pháp và lập pháp.

Ông McCarthy cũng đã đưa ra thông báo xác nhận tham gia cuộc họp với Tổng thống Trump, đồng thời khẳng định: "Ngày hôm nay, Tổng thống Trump đã cam kết sẽ giúp đảng Cộng hòa giành lại Hạ viện và Thượng viện trong năm 2022. Đa số đảng Cộng hòa sẽ lắng nghe người dân Mỹ và giải quyết những thách thức mà đất nước chúng ta đang đối mặt. Trong khi đó, đảng Dân chủ chỉ thúc đẩy một chương trình nghị sĩ khiến chúng ta chia rẽ, chẳng hạn như luận tội một Tổng thống hiện là một công dân bình thường và hủy hoại công việc của những người công nhân. Vì đất nước chúng ta, chương trình nghị sĩ cực đoan này của đảng Dân chủ phải dừng lại".

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện cũng nhận định: "Một phong trào bảo thủ đoàn kết sẽ củng cố sự gắn kết của người dân và thúc đẩy sự tự do mà đất nước chúng ta đã dựng xây".

Bất chấp những sức ép chính trị từ một số thành viên trong đảng Cộng hòa rằng đảng này phải từ bỏ ảnh hưởng của cựu Tổng thống Trump, ông McCarthy vẫn đang để mắt tới những điều sẽ giúp ông giành lại Hạ viện và có thể đưa ông tới vị trí chủ tịch cơ quan này.

CNN trước đó đưa tin, một số người đã cảnh báo ông McCarthy không nên tới gặp ông Trump bởi việc này sẽ khiến ông bị cô lập khỏi những mạnh thường quân chính muốn từ bỏ ảnh hưởng của cựu Tổng thống.

Từ những ngày đầu chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông McCarthy đã luôn sát cánh cùng cựu Tổng thống. Thậm chí, trong những ngày cuối cùng ông Trump là Tổng thống, ông McCarthy đã tham gia vào vụ kiện của bang Texas nhằm đảo chiều kết quả bầu cử. Ngay cả sau cuộc nổi loạn ở Tòa nhà Quốc hội hôm 6/1, ông McCarthy cũng bỏ phiếu phản đối kết quả bầu cử.

Về mặt chính trị, các nguồn tin nhận định với CNN rằng ông McCarthy bị mắc kẹt giữa những người trung thành với ông Trump trong đảng và một số thành viên đảng Cộng hòa, những người cho rằng cuộc tấn công vào Tòa nhà Quốc hội là một vụ nổi loạn./.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại