Khách về chùa Hương giảm 80%, vừa chuẩn bị lễ hội vừa nghe ngóng

Nguyên Khánh |

Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lý Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết có phương án chuẩn bị cho lễ hội Chùa Hương 2021, tuy nhiên vẫn phải chờ diễn biến dịch bệnh.

Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, Ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương ban hành kế hoạch quản lý và tổ chức Lễ hội-Du lịch chùa Hương năm 2021 từ ngày 11/1. Chủ đề năm nay là “Chùa Hương điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện”, dự kiến ngày khai hội 17/2/2021 (tức Mùng 6 tháng Giêng) trong trường hợp không có ca lây nhiễm cộng đồng.

Ngày 28/1, Ban Tổ chức tiếp tục làm việc với y tế cơ sở về giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo các phương án đã đề ra. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh bùng phát ở Hải Dương và Quảng Ninh, ông Nguyễn Bá Hiển trả lời PV Tiền Phong rằng, Ban Tổ chức chờ chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. “Chúng tôi vẫn chủ động phương án chuẩn bị lễ hội, trong trường hợp không tổ chức sẽ thông báo lại cho bà con”, ông Hiển nói.

Khách về chùa Hương giảm 80%, vừa chuẩn bị lễ hội vừa nghe ngóng - Ảnh 1.

Khách về chùa Hương năm 2020 giảm 80%

Số lượng khách về chùa Hương năm 2020 giảm 80%, còn khoảng 39 vạn. Con số này đạt được còn nhờ lượng du khách trẩy hội chùa Hương mấy ngày trước dịch COVID-19 bùng phát. Trong mùa lễ hội 2019, riêng ba ngày Tết, BQL đón khoảng 10 vạn người trẩy hội, cả năm hơn 1,5 triệu lượt khách.

“Hiện nay bà con nhân dân vẫn im ắng nghe ngóng tình hình, thuyền bè cũng chưa thả xuống khu vực suối Yến. Hàng quán, dịch vụ cũng tương tự”, ông Hiển nói. Trưởng Ban Quản lý nói rằng, trong trường hợp dịch bệnh phức tạp, BTC dừng lễ hội theo tinh thần Nghị định 100 do Chính phủ ban hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại