Cận Tết, giá bưởi da xanh rẻ chưa từng có vẫn khó bán, chủ vườn nơm nớp lo ế

PV |

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều nhà vườn bưởi da xanh không có cảnh tấp nập mua bán nhưng mọi năm, mặc dù giá bưởi da xanh đã giảm thấp kỷ lục, chỉ còn từ 15-40.000 đồng/kg.

Bưởi da xanh đến vụ thu hoạch, giá giảm kỷ lục vẫn khó tiêu thụ (ảnh minh họa).

Bưởi da xanh đến vụ thu hoạch, giá giảm kỷ lục vẫn khó tiêu thụ (ảnh minh họa).

Tại tỉnh Bến Tre, hiện giá bưởi da xanh đang xuống thấp, chỉ còn từ 15.000-30.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất từ trước đến nay.

Rất nhiều vườn bưởi với hàng nghìn héc ta ở đây đã đến vụ thu hoạch phục vụ thị trường Tết nhưng giá giảm mạnh chưa từng có, chưa bằng nửa giá của năm trước, hiện giá bưởi da xanh loại 1 (loại đẹp) trung bình chỉ 28.000 đồng/kg; loại 2 và 3 giá chỉ còn từ 10.000-15.000 đồng/kg.

Trong khi đó, vào những ngày đầu tháng 12/2019, giá bưởi da xanh hơn 45.000 đồng/kg. Với mức giá này, các nhà vườn cho biết chỉ hòa vốn chứ không có lãi.

Còn ở Lai Vung (Đồng Tháp), hiện giá bưởi da xanh loại 1 được thương lái và các cơ sở trái cây trong tỉnh thu mua khoảng 40.000 đồng/kg; bưởi loại 2 có giá 20.000 đồng/kg. Mức giá này giảm khoảng 5.000 đồng/kg so với thời điểm tháng 10/2020, giảm gần 1 nửa so với Tết 2020.

Nhiều nhà vườn cho biết, giá bưởi da xanh rớt mạnh, giảm chưa bằng nửa giá của năm trước là do nguồn cung bưởi da xanh trên thị trường tăng trong khi nhu cầu tiêu thụ lại giảm. Hơn nữa, năm nay dịch bệnh liên tục đã ảnh hưởng đến việc xuất khẩu khó khăn, khiến cầu vượt cung.

Thế nhưng, điều khiến nhiều nhà vườn bưởi da xanh lo lắng nhất hiện nay đó là nguồn tiêu thụ, bởi lẽ hiện nay gần cận Tết nhưng hầu hết tại các vườn bưởi rất vắng bóng thương lái đến thu mua.

Theo các thương lái, giá bưởi hiện xuống thấp do tiêu thụ tại thị trường trong nước chậm ngoài nguyên nhân dịch bệnh gây khó khăn cho việc xuất khẩu bưởi thì còn có nguyên nhân nữa là các địa phương khác cũng đang mở rộng diện tích trồng bưởi lớn, nhất là vùng Miền Đông Nam Bộ, đặc biệt là các vườn bưởi phía Bắc cũng đang vào vụ thu hoạch nên rộ hàng.

Nếu nhà vườn nào ký kết bao tiêu với công ty thì còn có nơi tiêu thụ, còn lại thì đang chật vật tìm đầu ra bởi thương lái chưa thấy đến thu mua.

Cận Tết, giá bưởi da xanh rẻ chưa từng có vẫn khó bán, chủ vườn nơm nớp lo ế - Ảnh 1.

Người dân Khánh Sơn thu hoạch bưởi. (Ảnh: Hoàng Quý)

Mấy năm gần đây, “vựa” bưởi da xanh lớn nhất tỉnh Khánh Hòa là Khánh Sơn tạo nguồn thu nhập khá cho các gia đình trồng bưởi da xanh bán Tết.

Tuy nhiên, Tết này, giá bưởi da xanh ở đây đang được thương lái thu mua tại vườn bình quân chỉ 20.000 đồng/kg, giảm so với tháng trước khoảng 5.000 - 7.000 đồng/kg, và giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Vậy mà hiện giờ cũng chưa thấy thương lái đến vườn đặt mua bưởi bán vào dịp tết.

Đơn cử như xã Sơn Hiệp hiện có khoảng 43ha bưởi da xanh, nhiều nhà vườn nơi đây đang nhấp nhổm vì hàng tấn bưởi chưa biết tiêu thụ như thế nào.

Nếu như năm ngoái, tầm khoảng cuối tháng 11 âm lịch thương lái đã vào vườn thu mua bưởi Tết với giá bình quân 40.000 đồng/kg nhưng năm nay hàng tấn bưởi của các nhà vườn vẫn chưa có thương lái vào hỏi mua.

Theo thống kê, toàn huyện Khánh Sơn hiện đã phát triển được 343ha bưởi da xanh, trong đó, 201ha đã cho thu hoạch. Sản lượng bưởi da xanh của Khánh Sơn ngày càng tăng. Năm 2020, sản lượng bưởi toàn huyện đạt 347 tấn (tăng 239% so với năm 2019), tuy nhiên điều đáng nói là việc tiêu thụ vẫn phụ thuộc vào những thương lái thu mua nhỏ lẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại