Nhà trường tổ chức họp phụ huynh, chỉ 1 dòng chữ trên bảng khiến nhiều bậc cha mẹ khóc hết nước mắt

Vân Trang |

Dòng chữ như thay lời muốn nói bấy lâu dành cho các bậc cha mẹ sau khi đi họp phụ huynh về.

Họp phụ huynh là buổi gặp mặt thường niên của cha mẹ với thầy cô giáo để trao đổi chuyện học tập của học sinh. Tuy mang nghĩa tích cực nhưng nhiều học trò lại phát sợ với buổi họp này. Bởi giáo viên sẽ công khai điểm số của học kỳ qua cùng những trò quậy phá trong lớp. Ai mà bị chê trách thì kiểu gì bố mẹ cũng rầy la lắm.

Hiểu được điều đó, một giáo viên đã ghi những lời nhắn nhủ với cha mẹ trước khi họp phụ huynh. Cô mong rằng cha mẹ sẽ đón nhận điểm số trên tinh thần cầu thị, nếu cao thì chúc mừng nhưng lỡ thấp thì hãy đồng hành cùng con để tìm ra lý do.

Nổi bật trên bảng là dòng chữ bằng phấn: "Con cái là tài sản quý giá nhất của cha mẹ". Được biết, người đăng tải bài viết là một nam sinh. Sau khi đi ngang qua buổi họp phụ huynh, vì thấy quá ấn tượng nên cậu học trò đã chụp liền bức ảnh.

Nhà trường tổ chức họp phụ huynh, chỉ 1 dòng chữ trên bảng khiến nhiều bậc cha mẹ khóc hết nước mắt - Ảnh 1.

Dòng chữ nổi bật ghi trên bảng trong 1 tiết họp phụ huynh (Ảnh: Group Trường Người Ta)

Chắc chắn dòng chữ này sẽ tác động phần nào đến tâm lý của các bậc cha mẹ. Nhiều phụ huynh cứ đi họp xong là lại so sánh con nhà mình với con người ta, la mắng vì thành tích học tập và cho rằng con cái không cố gắng.

Ai cũng biết là cha mẹ muốn tốt cho con nhưng việc sử dụng đòn, roi thì chưa bao giờ được ủng hộ. Cha mẹ cần lắng nghe tại sao con mình học kém, có vướng mắc tâm lý nào không để có thể giải quyết sớm nhất.

Trước đó, một giáo viên ở trường THCS Hoàng Đồng (TP. Lạng Sơn) cũng đã "gây bão" khi ghi dòng chữ "Con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ" lên giấy mời họp phụ huynh. Đó là thầy Đỗ Hữu Thủy - giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2.

Tuy nhiên, sau đó vị giáo viên này lại bị phê bình vì nhà trường cho rằng, giấy mời họp phụ huynh được phát trên danh nghĩa nhà trường, nhưng thầy giáo đã tự ý bổ sung thông tin, làm mất tính nghiêm túc của buổi họp. "Trước đó, tôi đã chỉ đạo in toàn bộ giấy mời và phát cho giáo viên chủ nhiệm các lớp. Thầy, cô giáo chỉ cần điền tên phụ huynh là xong". - Vị Hiệu trưởng cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại