Ông Charles Schumer trở thành lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ

Bùi Đại Thắng |

Ngày 20/1, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang New York Charles Schumer đã trở thành lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ, sau khi 3 Thượng nghị sĩ mới đắc cử của đảng Dân chủ tuyên thệ tại Thượng viện sau lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Charles Schumer phát biểu tại Washington, DC. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Charles Schumer phát biểu tại Washington, DC. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện tại tiểu bang Georgia vừa qua của 2 thành viên đảng Dân chủ Jon Ossoff và Raphael Warnock đã tạo ra tương quan 50-50 ở Thượng viện và mang lại cho đảng Dân chủ thế đa số với phiếu thuận từ Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris.

Trong phát biểu đầu tiên trên cương vị mới, ông Schumer cho rằng với việc ông trở thành lãnh đạo đa số tại Thượng viện, Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris sẽ có một đối tác sẵn sàng và có thể giúp đạt được một chương trình nghị sự tốt trong thời gian tới. Ông Schumer ủng hộ chính quyền Tổng thống Biden tăng quy mô gói cứu trợ người dân ứng phó dịch COVID-19 cuối năm 2020 từ 600 USD/người lên 2.000 USD/người. Ông Schumer cho biết ông sẽ gặp các thành viên đảng Dân chủ trong cuộc họp kín để đưa ra chương trình nghị sự cho năm 2021, nhấn mạnh việc thúc đẩy quy mô gói cứu trợ trên là ưu tiên hàng đầu của đảng Dân chủ hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại