Câu đố 3 giây: Theo bạn, đứa trẻ nào là con nuôi của gia đình trong tranh?

Cẩm Mai |

Đôi vợ chồng có ba đứa con, trong đó chỉ có hai đứa là con đẻ, đứa trẻ còn lại là con nuôi. Bạn có nhìn ra không?

Câu đố 3 giây: Đứa trẻ nào là con nuôi của gia đình trong tranh?

Chúng ta chỉ có thể nhìn tranh và phán đoán. Làm sao để tìm ra đứa trẻ nào là con nuôi của gia đình trong tranh? Chúng ta phải suy nghĩ tư duy dựa vào đặc điểm ngoại hình mang tính di truyền từ cha mẹ đến ba đứa trẻ, như đặc điểm khuôn mặt, hình thể, màu da…

Có thể nhận thấy ngay rằng người vợ da trắng, người chồng da màu. Vậy họ sẽ sinh ra con cái có màu da thế nào?

Chúng ta nhận thấy rằng cả 3 đứa con họ đều có màu da nâu, xem ra đúng là sự pha trộn di truyền từ bố mẹ. Vì thế, chúng ta vẫn chưa xác định được đứa trẻ nào là con nuôi.

Trong khi đó, đặc điểm khuôn mặt và hình thể của cả gia đình cũng chưa rõ ràng để nhận ra đâu là đứa con nuôi.

Vậy chúng ta phải dựa vào đặc điểm ngoại hình nào để nhận dạng đứa con nuôi? Các bạn hãy suy nghĩ kỹ nhé!

Bạn đã suy nghĩ và nhận ra đứa con nuôi chưa?

Chúng ta hãy kiểm tra lại với đáp án nhé!

Đáp án


Câu đố 3 giây: Theo bạn, đứa trẻ nào là con nuôi của gia đình trong tranh? - Ảnh 1.

Đứa con lớn là con nuôi. Các bạn nhìn kỹ sẽ thấy, chỉ mình đứa con lớn mang màu mắt xanh, khác với cả gia đình.

Nguồn bài và ảnh:Nambee

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại