Tôi ước được như anh Trấn Thành, nói câu nào cũng được người ta bàn luận!

Tùng Ninh |

"Một người nghệ sĩ mà luôn khiến người ta phải bàn luận về mình là còn đang hot, bất kể người ta bàn luận theo kiểu gì" – Ngọc Thanh Tâm nói.

Ngọc Thanh Tâm trong năm qua khá thành công với dự án web drama Tâm sắc Tấm, dưới sự trợ giúp của Trấn Thành. Tại chương trình Gương mặt showbiz, cô đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ và chia sẻ công lao của đàn anh với mình. Cô nói:

Tôi ước được như anh Trấn Thành, nói câu nào cũng được người ta bàn luận! - Ảnh 1.

"Nói tới vai trò của anh Trấn Thành với tôi và dự án Tâm sắc Tấm của tôi thì kể tới Tết năm sau cũng không hết.

Chẳng qua anh Trấn Thành khiêm tốn nên để tên là cố vấn nghệ thuật thôi chứ anh ấy làm nhiều thứ lắm. Trên phim trường tôi mới thấy được điều đó chứ bây giờ bảo kể tên ra thì không xuể.

Anh Trấn Thành làm đồng đạo diễn cho phim luôn. Nhiều lúc anh ấy chạy tới cả máy quay để coi người ta quay như thế nào rồi chỉ đạo.

Anh ấy lo cả về quần áo, chăn ga gối đệm rồi dựng luôn kịch bản phim, họp từng buổi một. Anh Trấn Thành còn cắm trại trong phòng dựng hậu kỳ để dựng phim rồi chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên.

Anh Trấn Thành rất nghiêm túc trong việc diễn xuất. Diễn viên nào yếu bóng vía là khóc ngay tại chỗ với anh Trấn Thành, giống như tập gym bị đau cơ ê ẩm vậy.

Tôi ước được như anh Trấn Thành, nói câu nào cũng được người ta bàn luận! - Ảnh 3.

Có thể nói, một mình anh Trấn Thành gần như đóng được tất cả các vai trong phim, vai nào cũng thị phạm diễn xuất cho các diễn viên khác. Tôi không thể nào làm nổi như thế.

Đến chị Lê Giang đã quen với cách làm việc của anh Trấn Thành mà đôi khi còn bị áp lực, huống gì diễn viên trẻ".

Về việc Trấn Thành bị antifan chỉ trích vì lí do "nói đạo lý" nhiều trên các show truyền hình. Ngọc Thanh Tâm lên tiếng:

"Về việc anh Trấn Thành bị antifan chỉ trích vì hay nói đạo lý trên show truyền hình, tôi thấy bình thường. Một người nghệ sĩ mà luôn khiến người ta phải bàn luận về mình là còn đang hot, bất kể người ta bàn luận theo kiểu gì.

Tôi ước được như anh Trấn Thành, nói câu nào cũng được người ta bàn luận! - Ảnh 4.

Bây giờ anh Trấn Thành nói câu nào người ta cũng bàn luận. Đó là một thành công quá lớn của anh ấy và chứng tỏ anh ấy đang rất hot.

Đôi khi tôi ước được như anh Trấn Thành, nói câu nào cũng được người ta bàn luận. Nói ra thì bảo ăn theo nhưng đâu phải ai cũng đạt đến tầm nói cái gì cũng khiến người ta quan tâm, bàn luận.

Tôi nghĩ, antifan cũng là một dạng của fan hâm mộ. Đôi khi antifan còn quan tâm và hiểu rõ mình hơn cả fan. Họ chăm sóc, để ý lời ăn tiếng nói của mình từng li từng tí một, nên chẳng việc gì phải buồn khi có antifan".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại