Thomas Muller trút giận lên nữ phóng viên sau thất bại muối mặt của Bayern Munich

Tuấn Hoàng |

Trận thua trước đối thủ đến từ giải hạng 2 Đức khiến tiền đạo Thomas Muller của Bayern mất bình tĩnh và nổi giận với một nữ phóng viên tờ ARD.

Được đánh giá mạnh hơn đối thủ Holstein Kiel đến từ giải hạng 2 Đức (2. Bundesliga) rất nhiều nhưng Bayern Munich lại bất ngờ thua đau trên chấm phạt đền và phải sớm nói lời chia tay cơ hội giành cú ăn 3 mùa này.

Thất bại muối mặt này khiến một huyền thoại của CLB như Thomas Muller khó có thể nuốt trôi. Tiền đạo người Đức tỏ rất mất bình tĩnh khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu và còn nổi giận với một nữ phóng viên của tờ ARD.

Thomas Muller trút giận lên nữ phóng viên sau thất bại muối mặt của Bayern Munich - Ảnh 1.

Tiền đạo người Đức tỏ rất mất bình tĩnh khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu và còn nổi giận với một nữ phóng viên của tờ ARD.

"Cô nghĩ gì thế? Như thế này đáng cười lắm sao?", Muller nổi giận với nữ phóng viên Valeska Homburg khi thấy cô khẽ cười lúc thực hiện trả lời phỏng vấn.

"Tôi không hề cười gì cả. Đây là một chuyện rất nghiêm túc", Homburg cố gắng thanh minh cô không hề cảm thấy vui vẻ gì nhưng Muller tiếp tục cắt ngang:"Tất nhiên rồi. Cô đã cười trước mặt tôi".

Homburg sau đó hỏi tiếp Muller liệu có bất kỳ lý do nào để giải thích cho việc Bayern bị loại sớm ở cúp Quốc gia Đức. "Không. Chẳng gì có thể bào chữa cả. Tâm trạng của chúng tôi đang rất tệ và bạn hoàn toàn có thể thấy điều đó", mũi nhọn của Bayern buồn bã.

Thomas Muller trút giận lên nữ phóng viên sau thất bại muối mặt của Bayern Munich - Ảnh 2.

Những hảo thủ như Manuel Neuer, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Thomas Muller, Leroy Sane, David Alaba, Serge Gnabry hay Robert Lewandowski đều có mặt trên sân chứng kiến đội nhà thất bại thảm hại.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hansi Flick của Bayern cũng đồng quan điểm :"Đây rõ ràng là một cú sốc. Chúng tôi vô cùng thất vọng. Bàn thắng đầu tiên của họ cũng giống như vài trận trước. Lẽ ra cả đội phải áp sát trước khung thành nhưng chúng tôi đã không làm điều đó. Còn ở bàn thua thứ hai, chúng tôi không có đủ người trong vòng cấm và không thể phòng ngự tình huống một đối một".

Ra sân với đội hình gần như mạnh nhất, Bayern thi đấu bạc nhược một cách khó tin dù 2 lần dẫn trước nhờ công của Sane và Gnabry. Đội bóng đang xếp thứ 3 ở giải hạng 2 Đức thi đấu kiên cường và gỡ hòa thành công khiến cả hai phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi.

Thomas Muller trút giận lên nữ phóng viên sau thất bại muối mặt của Bayern Munich - Ảnh 3.

Khoảnh khắc Marc Roca bước lên thực hiện lượt sút thứ 6 và thất bại.

Tại đây, trong khi thủ thành Neuer không thể cản phá thành công cú đá nào của đối thủ, tài năng trẻ Marc Roca lại thực hiện hỏng ăn lượt sút thứ 6 khiến Bayern thua 5-6 và chính thức bị loại.

Dàn sao đắt giá dưới quyền HLV Hansi Flick chỉ còn biết thất thần, không tin vào những gì đang diễn ra khi đây là lần đầu tiên kể từ năm 2004, Bayern mới lại bị một đội bóng hạng dưới loại khỏi cúp Quốc gia Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại