Trồng hoa Tết bán cho thị trường miền Trung, sát Tết chủ vườn rầu rĩ mong thương lái

Diệu Thuỳ |

Tại Đà Nẵng, nhiều nhà vườn trồng hoa lo lắng khi chỉ một tháng nữa là đến Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 nhưng vẫn chưa có thương lái đặt hàng như các năm trước.

Những ngày này, tại thành phố Đà Nẵng, người trồng hoa đang tất bật chăm sóc hoa, cây cảnh để chuẩn bị bán ra dịp Tết.

Trồng hoa Tết bán cho thị trường miền Trung, sát Tết chủ vườn rầu rĩ mong thương lái - Ảnh 1.

Vườn trồng hoa cúc dọc tuyến đường 30/4

Trên tuyến đường 30/4, hàng chục nhà vườn đang khẩn trương ngắt nụ, buộc lại nhành cây. Vì thời tiết khắc nghiệt và ảnh hưởng dịch bệnh nên năm nay, bà con chủ yếu trồng hoa cúc và thu hẹp diện tích để hạn chế rủi ro.

Trồng hoa Tết bán cho thị trường miền Trung, sát Tết chủ vườn rầu rĩ mong thương lái - Ảnh 2.

Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết nhưng nhiều nhà vườn vẫn chưa có thương lái đến hỏi mua hoa Tết

Ông Sơn ở phường Hoà Cường Bắc (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, vụ hoa Tết này ông trồng hơn 1.500 chậu hoa cúc, ít hơn năm ngoái khoảng 500 chậu.

“Năm nay là một năm khó khăn với người trồng hoa Đà Nẵng vì dịch bệnh, thiên tai kéo dài. Mưa nhiều khiến cây bị rụng lá, hư hỏng, chậm phát triển. Cây hoa cúc lùn hơn, không đẹp như mọi năm”, ông Sơn cho hay.

Ngoài nỗi lo thời tiết thất thường, hoa nở không đúng dịp Tết thì bà con Đà Nẵng còn thấp thỏm đầu ra.

Trồng hoa Tết bán cho thị trường miền Trung, sát Tết chủ vườn rầu rĩ mong thương lái - Ảnh 3.

Năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai nên bà con xuống giống ít hơn mọi năm

Theo ông Sơn, người trồng hoa đã đầu tư rất nhiều tiền bạc, công sức, mất 6 tháng trời ăn ngủ với hoa, trông chờ cả vào dịp Tết. Chỉ còn chưa đầy tháng nữa là đến Tết nhưng đến giờ phút này vẫn chưa thấy khách đến hỏi mua nên ai cũng rất lo lắng.

“Bình thường các thương lái đã đến đặt hàng cho vụ Tết nhưng giờ chưa thấy ai. Không biết tình hình hoa Tết đầu ra như thế nào, có bán được không đây.

Năm nay kinh tế khó khăn bởi dịch bệnh nên có thể ít người chơi hoa hơn. Các địa phương Quảng Bình, Quảng Trị chuyên đặt hàng thì vừa rồi bị ảnh hưởng lũ lụt nặng nề”, ông Sơn lo lắng.

Trồng hoa Tết bán cho thị trường miền Trung, sát Tết chủ vườn rầu rĩ mong thương lái - Ảnh 4.

Mưa bão liên miên khiến người trồng hoa rất vất vả nay lại gặp khó khăn về đầu ra

Tương tự, ông Trần Phước Hoàng (phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu) cho biết, mỗi năm ông chỉ trồng một vụ hoa phục vụ Tết. Những năm trước, ông trồng nhiều loại hoa như vạn thọ, hướng dương, mào gà, đồng tiền… Còn năm nay chỉ trồng hoa cúc.

“Do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh, dự báo nhu cầu chưng hoa Tết sẽ giảm nên tôi chỉ trồng hơn 1.000 chậu hoa cúc, ít hơn năm ngoái khoảng 200 chậu”, ông Hoàng nói.

Dù công sức chăm sóc vất vả hơn, chi phí trồng hoa tăng cao nhưng chưa khi nào thị trường hoa Tết ảm đạm như năm nay.

Trồng hoa Tết bán cho thị trường miền Trung, sát Tết chủ vườn rầu rĩ mong thương lái - Ảnh 5.

Dự báo giá hoa cúc Tết năm nay sẽ rẻ hơn so với mọi năm

“Mọi năm, trước Tết khoảng 1 tháng các thương lái từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đã đến vườn đặt hàng, còn năm nay chưa thấy ai. Nếu thuận lợi, một vụ hoa Tết, tôi cũng lãi được khoảng 30 triệu đồng

Năm ngoái tôi bán sỉ tại vườn 280.000 đồng/chậu còn năm nay dự kiến giá sẽ rẻ hơn, chỉ 250.000 đồng/chậu”, ông Hoàng lo lắng.

Theo Hội Nông dân Thành phố Đà Nẵng, năm nay thành phố có khoảng 2.000 ha đất trồng hoa các loại nhưng diện tích hoa trồng bán Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã giảm từ 20% đến 30%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại