Không Messi, Barca vất vả tiến vào chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha

Trần Tiến |

Trong trận đấu Messi được cho nghỉ, Barca đã phải vô cùng vất vả mới có được chiến thắng trước Sociedad để tiến vào trận đấu chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Năm thứ 2 liên tiếp, Siêu Cúp Tây Ban Nha diễn ra theo thể thức rất lạ. Theo đó, LĐBĐ Tây Ban Nha lựa chọn 3 đội dẫn đầu La Liga cùng nhà vô địch của cúp Nhà vua để tranh tài chọn ra đội đăng quang Siêu Cúp.

Năm nay, khi mà đội vô địch cúp Nhà vua mùa 2019/2020 chưa được xác định bởi trận chung kết tạm hoãn do Covid-19, RFEF đã quyết định chọn cả 2 đội vào chung kết cúp Nhà vua mùa 2019/2020 là Bilbao và Sociedad tranh tài cùng Real và Barca (2 đội dẫn đầu La Liga mùa trước) để tìm ra đội đoạt Siêu Cúp. 4 đội được chia làm 2 cặp đấu bán kết trước khi tìm ra 2 đội đá trận chung kết. Ở trận bán kết 1, Barca chạm trán Sociedad.

Dù với Barca, đây là trận đấu mang tính chất hướng đến danh hiệu nhưng HLV Koeman vẫn để Messi nghỉ ngơi. Siêu sao người Argentina thậm chí còn không có tên trong danh sách dự bị.

Thiếu vắng đi người đội trưởng, các cầu thủ xứ Catalan thi đấu tương đối bế tắc trước cách nhập cuộc đầy tốc độ của Sociedad. Phải đến 15 phút cuối hiệp 1, Barca mới bắt đầu tin chân và vận hành trơn tru hơn và khi đó, bàn thắng mới đến với đội bóng đương kim á quân La Liga. Phút 39, Griezmann nhận bóng ở sát đường biên ngang rồi quyết định trả về cho đồng đội. Ở tư thế không ai kèm, De Jong dễ dàng bật cao đánh đầu mở tỉ số. 1-0 cũng là kết quả của 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp hai, Barcelona không còn giữ được sự tập trung và đội bóng này ngay lập tức phải trả giá. Tiền vệ De Jong để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 48 khiến đội nhà phải chịu một quả phạt đền. Mikel Oyarzabal sau đó đã không mắc chút sai lầm nào quân bình tỉ số trận đấu.

Bàn gỡ của Sociedad khiến trận đấu trở nên sôi động hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội kém cỏi của các tiền đạo khiến hiệp hai kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào, đồng nghĩa với việc hai đội phải đá thêm hiệp phụ. 30 phút hiệp phụ cũng có những diễn biến tương tự hiệp 2 và điều đó buộc trận đấu phải bước vào loạt luân lưu 11m.

Ở loạt đá này, 2 đội cũng đều tỏ ra không chính xác. Liên tiếp là những cú đá hỏng của cả Sociedad và Barca. Tuy vậy, với chỉ 2 cầu thủ đá trượt so với 3 của Sociedad, Barca vẫn giành chiến thắng 3-2 ở loạt luân lưu để tiến vào chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha. Đối thủ của thầy trò Koeman ở trận đấu tới sẽ là đội thắng trong cặp Real Madrid - Bilbao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Barca

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại