Bóng đá Anh tăng cường kiểm tra COVID-19

Huy Du - Tuấn Đoàn |

Sự bùng phát trở lại của số lượng các ca nhiễm mới đã khiến các nhà quản lý của bóng đá Anh phải tăng cường gấp đôi các biện pháp kiểm tra...

Theo một bản báo cáo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Anh FA, đã có thêm 112 trường hợp, bao gồm cả các cầu thủ và nhân viên đội bóng dương tính với COVID-19 trong đợt xét nghiệm gần nhất vào ngày 5/1, và con số này cũng tăng gấp ba lần so với số ca nhiễm trong đợt xét nghiệm vào cuối tháng 12 năm ngoái.

Đây là điều rất đáng báo động, khi mà một số trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh đã bị hoãn lại do các CLB không đủ số lượng người thi đấu. Điển hình như cuộc đối đầu giữa Man City và Everton. cho tới thời điểm này, Man City vẫn đang có tới 6 cầu thủ dương tính với virus Sars-Cov-2.

Bóng đá Anh tăng cường kiểm tra COVID-19 - Ảnh 1.

Man City vẫn đang có tới 6 cầu thủ dương tính với COVID-19.

Mặc dù vậy, ban tổ chức của các giải bóng đá Anh vẫn không có ý định hoãn lại hay tạm dừng giải đấu, quyết định này cũng đã nhận được sự đồng thuận của chính phủ Anh bởi việc hoãn lại sẽ ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị cho Euro 2020 của các bên liên quan. Theo đó, các biện pháp đảm bảo an toàn cũng đã được nâng lên mức tối đa.

Bóng đá Anh tăng cường kiểm tra COVID-19 - Ảnh 2.

FA sẽ phạt rất nặng các trường hợp vi phạm lệnh giãn cách xã hội.

Toàn bộ 3507 cầu thủ và nhân viên của 66 CLB tham dự các giải bóng đá tại Anh ở thời điểm này sẽ phải tiến hành xét nghiệm tập trung. Cùng với đó, FA cũng sẽ phạt rất nặng các cá nhân cầu thủ hay đội bóng nào vi phạm lệnh giãn cách xã hội. Rõ ràng ở thời điểm này, các cầu thủ và thành viên đội bóng cần thận trọng hơn nữa để tránh nguy cơ lây lan của dịch bệnh, và khiến cho giải đấu trở nên khó khăn hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại