Hàn Quốc cấm ra vào các trại gia cầm trong 24h để chống dịch cúm độc lực cao

Mạnh Hùng |

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, chính phủ Hàn Quốc ngày 27/12 đã ban hành lệnh cấm ra vào tất cả các trại gia cầm trên cả nước trong vòng 24 giờ sau một loạt ca nhiễm cúm gia cầm độc lực cao.

Nhân viên kiểm dịch phong tỏa tuyến đường dẫn vào một trang trại gia cầm ở Eumseong, tỉnh Bắc Chungcheong, Hàn Quốc ngày 8/12/2020, sau khi phát hiện ổ dịch cúm tại đây. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Nhân viên kiểm dịch phong tỏa tuyến đường dẫn vào một trang trại gia cầm ở Eumseong, tỉnh Bắc Chungcheong, Hàn Quốc ngày 8/12/2020, sau khi phát hiện ổ dịch cúm tại đây. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Theo đó, tất cả phương tiện và nhân viên trong các trại nuôi gia cầm này sẽ bị cấm đi lại trong khi cơ quan chức năng tiến hành khử trùng. Đây là lần thứ hai trong tháng này, lệnh cấm đi lại được ban hành đối với các trại gia cầm. Những người vi phạm lệnh này có thể phải đối mặt với một năm tù giam hoặc phạt tiền 10 triệu won (9.000 USD).

Tuần trước, Hàn Quốc đã xác nhận thêm 3 ca cúm gia cầm độc lực cao, nâng tổng số ca nhiễm trong năm nay lên 22 ca trong bối cảnh lo ngại về dịch bệnh lây lan trên toàn quốc ngày càng tăng.

Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc cho biết đã xác định được cúm gia cầm thuộc chủng H5N8 tại một trang trại gà ở Yongin, tỉnh Gyeonggi, ngay phía Nam Seoul. Kể từ cuối tháng 11 đến nay, Hàn Quốc đã tiêu hủy khoảng 6,3 triệu gia cầm do các ca nhiễm H5N8 trên toàn quốc.

Các đợt bùng phát cúm gia cầm tại Hàn Quốc thường xảy ra vào mùa Đông. Năm 2016, nước này đã phải đối mặt với đợt dịch tồi tệ nhất trong lịch sử, kéo dài gần 8 tháng. Hơn 30 triệu con gia cầm bị tiêu hủy, dẫn tới thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung ứng thịt và trứng.

Trường hợp virus cúm gia cầm nguy hiểm có thể gây tử vong ở người gần đây nhất ở Hàn Quốc xảy ra tại Asan hồi tháng 2/2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại