Ông Trump muốn "tặng" mỗi cặp vợ chồng Mỹ 4.000 USD

Thiện Nhân |

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump phàn nàn mức hỗ trợ người dân trong dự luật ngân sách mới là quá thấp, đồng thời đề nghị tăng số tiền trợ giúp từ 600 USD lên 4.000 USD cho một cặp vợ chồng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

"Dự luật mà họ đang lên kế hoạch gửi tới bàn của tôi khác nhiều so với dự đoán. Đó là điều xấu hổ… Tôi đang yêu cầu Quốc hội sửa đổi dự luật này và tăng mức hỗ trợ 600 USD thấp vô lý này lên 2.000 USD, hoặc 4.000 USD cho một cặp đôi", Tổng thống Trump ngày 22/12 phát biểu trong video trên Twitter, nhắc đến dự luật ngân sách trị giá gần 900 tỷ USD vừa được lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua, NBCNews đưa tin.

Theo lời Tổng thống Mỹ đương nhiệm, ông đã yêu cầu lưỡng viện Quốc hội Mỹ "loại bỏ những khoản lãng phí và không cần thiết khỏi đạo luật này và gửi cho tôi một dự luật phù hợp", hoặc là chính quyền mới sẽ phải đưa ra một gói cứu trợ COVID-19 khác.

Trong thông điệp của mình, ông Trump cũng không quên khẳng định chính quyền mới ở Mỹ có thể là chính quyền do ông điều hành, dù chiến thắng trong cuộc bầu cử 2020 đã được xác nhận thuộc về ông Joe Biden. "Tôi sẽ hoàn thành việc đó", ông Trump nói.

NBCNews cho biết, dù ông Trump không nói rõ liêu ông có phủ quyết đạo luật đó hay không, song bình luận của ông cho thấy có thể ông sẽ không thông qua văn kiện này. Nếu dự luật ngân sách không trở thành luật, Chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa vào ngày 28/12 tới.

Trước đó, ngày 21/12, với tỷ lệ ủng hộ áp đảo, Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách cứu trợ kinh tế trị giá 892 tỷ USD nhằm tạo động lực cho người dân Mỹ và các doanh nghiệp vượt qua ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 của Mỹ.

Văn kiện trên cũng cung cấp tài chính cho các hoạt động của chính phủ liên bang cho đến tháng 9/2021 cùng các khoản ngân sách khác để trợ giúp các nước. Gói cứu trợ được cho là một phần trong dự luật ngân sách bao trùm với tổng giá trị 2.300 tỷ USD mà giới chức Mỹ thông báo trước đó.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cùng ngày cũng lên tiếng cho biết ông sẽ yêu cầu cầu quốc hội đàm phán dự luật cứu trợ COVID-19 khác. "Dự luật này chỉ là bước đầu tiên, một khoản trả trước. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm", ông Biden nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại