Sắp xét xử Phạm Chí Dũng và đồng phạm về tội tuyên truyền chống phá nhà nước

Di Lâm |

Phạm Chí Dũng - người tự xưng là "Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam", sẽ hầu tòa về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước CHXHCN Việt Nam".

Dự kiến ngày 5-1-2021, TAND TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ và Lê Hữu Tuấn. Ba bị cáo ra tòa về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước CHXHCN Việt Nam".

Sắp xét xử Phạm Chí Dũng và đồng phạm về tội tuyên truyền chống phá nhà nước  - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Chí Dũng (ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định Phạm Chí Dũng là đối tượng cầm đầu. Theo hồ sơ, Phạm Chí Dũng cùng đồng phạm có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm. Hành vi phạm tội của Dũng và đồng phạm tác động xấu đến sự ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự trên địa bàn TP HCM.

Trước đó, tháng 7-2012, Phạm Chí Dũng bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi biên soạn tài liệu nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Khi đó, Phạm Chí Dũng giữ chức vụ cán bộ Ban An ninh Nội chính Thành ủy TP HCM. Sau đó, Phạm Chí Dũng bị khởi tố hai tội danh "Âm mưu lật đổ chính quyền" và "Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Năm 2014, Phạm Chí Dũng còn tham gia thành lập và tự xưng là chủ tịch "Hội Nhà báo độc lập Việt Nam". Đây là tổ chức trái phép và không được nhà nước công nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại