Bị HLV Park Hang-seo ngó lơ, tiền đạo "hot boy" gửi lời đặc biệt đến U22 Việt Nam

Hải Bình |

Buồn khi không được lên U22 Việt Nam nhưng Danh Trung cho biết luôn theo sát ủng hộ đội và mong tập thể này sẽ có một trận hòa trước đàn anh trên ĐTQG.

Tiền đạo Trần Danh Trung vẫn chưa có duyên với màu áo U22 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Tiền đạo Trần Danh Trung vẫn chưa có duyên với màu áo U22 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Chiều mai 23/12, U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu đầu tiên với các đàn anh ở ĐT Việt Nam. Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Park Hang-seo đã gọi những gương mặt tốt nhất của lứa tuổi 22 lên hội quân từ ngày 18/12 vừa qua.

Trên hàng công của U22 Việt Nam, những cái tên như Việt Cường, Nguyên Hoàng hay Minh Bình đều được góp mặt. Thế nhưng sự vắng mặt của tiền đạo "hot boy" Trần Danh Trung vẫn để lại nhiều sự tiếc nuối cho người hâm mộ cũng như giới chuyên môn.

Tiền đạo có gương mặt ưu nhìn này vừa trải qua VCK U21 Quốc gia 2020 khá thành công với U21 Viettel. Những đóng góp âm thầm của anh đã giúp cho đội nhà lần đầu bước lên đỉnh vinh quang của giải đấu này.

Tiền đạo Trần Danh Trung sinh ngày 3/10/2000. Anh là thành viên của U22 Việt Nam tham dự giải U22 Đông Nam Á dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Đó là giải đấu mà Danh Trung và đồng đội đã giành hạng Ba sau khi đánh bại Campuchia.

Trần Danh Trung đã kết thúc giải đấu với ít nhất 3 đường chuyền dọn cỗ, cùng 1 bàn thắng giúp Viettel đánh bại Đồng Tháp ở bán kết, ghi tên mình vào chơi trận chung kết. Song trong khi các đồng đội như Mạnh Dũng, Hữu Thắng, Thanh Bình và Mạnh Cường đều được gọi lên U22 Việt Nam, Danh Trung vẫn chưa có duyên với thầy Park.

Bị HLV Park Hang-seo ngó lơ, tiền đạo hot boy gửi lời đặc biệt đến U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Danh Trung đang có được phong độ cao nhưng vẫn chưa có duyên với HLV Park Hang-seo.

Chia sẻ về việc Danh Trung không được HLV Park Hang-seo gọi lên U22 Việt Nam, HLV trưởng của U21 Viettel ông Thạch Bảo Khanh cho hay: "Giải đấu này, Danh Trung cùng với 4 tuyển thủ được gọi lên U22 Việt Nam đã thể hiện trình độ cũng như đẳng cấp của mình.

Riêng Danh Trung, cậu ta dù chỉ ghi được 1 bàn thắng nhưng đã thể hiện được phong độ rất cao trong suốt hành trình đi đến chức vô địch của Viettel. Không hiểu sao Danh Trung không được thầy Park gọi. Tôi nghĩ, đây chỉ là câu chuyện của thời gian mà thôi. Chuyên môn và năng lực của Danh Trung hoàn toàn xứng đáng có một suất ở U22 Việt Nam".

"Buồn chứ sao không buồn được, nhưng có thể mình còn điều gì chưa hoàn thiện nên thầy mới chưa trao cho mình cơ hội mà thôi. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, thể hiện tốt hơn nữa, mong rằng thầy Park sẽ gọi tôi lên U22 Việt Nam trong năm sau. Ước mơ của tôi là được tham dự SEA Games ngay trên sân nhà.

Dù không được gọi lên U22 Việt Nam lần này nhưng tôi vẫn luôn theo dõi từng bước chuyển động của đồng đội. Tôi cũng hi vọng đồng đội của mình ít nhất sẽ có được 1 trận hoà trước các đàn anh ở ĐT Việt Nam", tiền đạo Trần Danh Trung chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại