Ném cú sốc lại sau lưng, tội đồ ngày nào sẽ tặng thầy Park một "chiến binh"?

Đoàn Dự |

Hồ Tuấn Tài có sự quyết liệt, tài hoa của cầu thủ xứ Nghệ và quan trọng không kém, anh có sự từng trải của cả ngọt ngào lẫn nỗi đau để trở nên mạnh mẽ hơn.

NỖI ĐAU LỚN ĐẾN ÁM ẢNH CỦA MỘT TÀI NĂNG MỚI NỞ

SEA Games 2017, HLV Hữu Thắng có Quang Hải trong đội hình, nhưng siêu sao Việt Nam thời bấy giờ cũng chỉ là "kép phụ". Dàn sao HAGL như Công Phượng, Văn Toàn... và Hồ Tuấn Tài mới là những nhân tố được HLV Hữu Thắng đặt niềm tin.

Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp ở 3 lượt trận đầu tiên. U22 Việt Nam thắng Đông Timor 4-0, thắng Campuchia 4-1, thắng Philippines 4-0. Bản thân Hồ Tuấn Tài ghi được 2 bàn thắng, đều là những pha lập công "chốt hạ" trước Campuchia và Philippines.

Nhưng điều tồi tệ bắt đầu khi chúng ta gặp Indonesia. Chiếm ưu thế vượt trội về thế trận nhưng Việt Nam không thể xuyên thủng những màn phòng ngự lăn xả của đối phương. Không ít cơ hội tìm đến với Hồ Tuấn Tài, nhưng tiền đạo này đều dứt điểm hỏng ăn.

Với tình thế bảng B lúc bấy giờ, Việt Nam cần ít nhất một trận hòa trước Thái Lan để đi tiếp. Nhưng sự mệt mỏi sau trận hòa Indonesia cùng tinh thần có phần sa sút, các chàng trai áo đỏ đã thất bại 0-3. Hồ Tuấn Tài cũng thi đấu mờ nhạt trước bầy Voi chiến trẻ.

Ném cú sốc lại sau lưng, tội đồ ngày nào sẽ tặng thầy Park một chiến binh? - Ảnh 1.

Rất nhiều cầu thủ sa sút phong độ ở thời điểm quan trọng khiến Việt Nam bị loại sớm khỏi SEA Games, nhưng nhiều ý kiến cho rằng khởi đầu là những pha hỏng ăn của Tuấn Tài trước Indonesia.

Thêm vào đó, nhiều nhận định cho rằng HLV Hữu Thắng đã quá bảo thủ trong việc giữ vị trí để Tuấn Tài thi đấu... rồi sự tỏa sáng của Quang Hải sau này càng khiến người ta tiếc nuối khi ngày ấy, Tuấn Tài mới được trọng dụng chứ không phải Quang Hải...

Những áp lực, những lời chỉ trích đè nặng lên Tuấn Tài khiến ngôi sao trẻ này nghẹt thở, thậm chí từng nghĩ đến chuyện bỏ bóng đá.

"Cay đắng, ám ảnh….À không, phải nói đó là cú “sốc” của cuộc đời của một thanh niên mới lớn như tôi. Kể từ ngày tôi làm quen với trái bóng, rồi cuộn chặt với nó, chưa bao giờ thấy tôi mọi thứ khủng khiếp như vậy. Tôi mất phương hướng. Có đôi khi thoáng nghĩ: hay bỏ bóng đá, chứ thế này khổ quá…!" - Tuấn Tài chia sẻ cách đây ít lâu với Cầu Thủ.

Thời điểm những sự chỉ trích đổ ập lên đầu, Hồ Tuấn Tài mới ở lứa U22, còn quá non nớt để chống lại búa rìu dư luận. Gần 3 năm sau đó, cánh cửa lên các cấp đội tuyển cũng đóng lại với tài năng này.

ĐỂ QUÁ KHỨ LẠI PHÍA SAU KHI DŨNG CẢM TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC

Nhưng thật may mắn là SLNA vẫn luôn ở đó, chờ đợi đứa con của mình tỏa sáng trở lại. V.League 2020, SLNA không còn là một trong các đội nhóm đầu BXH, họ phải rơi xuống bảng B của nhóm trụ hạng khi gặp nhiều khó khăn về lực lượng.

Tình hình tài chính không còn rủng rỉnh, các ngôi sao cứ lần lượt ra đi nhưng đấy chính là cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Tuấn Tài, Văn Đức, Xuân Mạnh trưởng thành. Ở V.League 2019, Tuấn Tài ra sân 12 trận và ghi được 8 bàn thắng. Đến V.League 2020, anh chơi 17 trận, ghi được số bàn thắng ít hơn (5) nhưng là với vị trí lệch sở trường (tiền đạo cánh).

Những thông số chưa nói hết được sự trở lại mạnh mẽ của Hồ Tuấn Tài. Hồi tháng Sáu năm 2020 sau khi xem Tuấn Tài thi đấu trước Hà Nội FC, chuyên gia Vũ Mạnh Hải từng khen ngợi ngôi sao này:

"Ông Park chắc cũng đang suy xét vị trí của Hồ Tuấn Tài. Cậu ấy chơi rất ổn trước Hà Nội, chỉ còn một chút chưa hoàn hảo thôi. Cậu ấy đi bóng tốt, có một cú sút chệch cột trong gang tấc. Cậu ấy phối hợp với Phan Văn Đức rất tốt".

Ném cú sốc lại sau lưng, tội đồ ngày nào sẽ tặng thầy Park một chiến binh? - Ảnh 2.

Tốc độ tốt, kĩ thuật tốc, dứt điểm tốt, thi đấu thông minh và quyết tâm, Hồ Tuấn Tài có nhiều phẩm chất mà HLV Park Hang-seo ưa thích. Việc ông quyết định gọi anh lên từ bản danh sách "hụt" hồi tháng Tám, và sau đó lại gọi ở đợt tập trung tháng 12 cho thấy HLV người Hàn Quốc đang rất muốn khai phá thêm một hiện tượng mới, sau nhiều hiện tượng đáng ngạc nhiên như Văn Đức, Xuân Mạnh.

Có một điều thú vị là cho tới lúc này, 2 hiện tượng nổi bật nhất thầy Park khai phá được tại Việt Nam đều từ SLNA (những cầu thủ khác đã nổi bật từ trước đấy). Liệu Hồ Tuấn Tài có phải cái tên thứ 3, nổi bật nhờ sự mát tay của thầy Park sau 3 năm dài sống trong ám ảnh?

Dù có chơi tốt mấy tại cấp CLB, Tuấn Tài cũng cần sự trở lại trên tuyển để chuộc lại những cay đắng ngày nào. Mọi thứ đang mở ra rất tốt cho tiền đạo này. Anh vừa đến CLB TP.HCM nơi có người chú Hữu Thắng làm Chủ tịch, một môi trường tham vọng hơn, với tình hình tài chính của đội bóng tốt hơn.

Ném cú sốc lại sau lưng, tội đồ ngày nào sẽ tặng thầy Park một chiến binh? - Ảnh 3.

Trên tuyển, thầy Park đẩy Hồ Tuấn Tài trở lại đá vị trí sở trường trung phong. Mọi thứ đang như nệm êm, giường ấm với Tuấn Tài, chỉ còn chờ cầu thủ này thể hiện được khả năng mà thầy Park mong muốn.

"Tôi nói thật, có nhiều khi tôi cảm thấy ghen tị với Phượng, Toàn và nhiều người khác. Mà tôi tin có nhiều người cũng có trạng thái như tôi, cầu thủ mà. Tôi nghĩ, họ làm được, họ chơi được sao mình lại không thể. Anh có tin không, mỗi khi thấy họ trên tivi là cái bụng cứ buồn buồn khó tả.

Tôi biết, chỉ có một cách là cắm đầu vào mà tập luyện. Tôi phải tạo ra cơ hội cho mình và chỉ có thi đấu tốt trong màu áo CLB SLNA mới thể hi vọng. Tôi vẫn tin cơ hội được chia đều và tôi nằm trong số này.

Bản thân tôi tự tin vì không quá kém cỏi so với những đồng nghiệp của mình và tôi sẽ làm được như mục tiêu đề ra" - Hồ Tuấn Tài đã chia sẻ với Cầu Thủ như thế trước khi lên tuyển. Giờ đây, cơ hội đã có và chỉ chờ anh tự mở ra cánh cửa cho mình.

Trải qua đủ ngọt ngào và cay đắng, Tuấn Tài ở tuổi 25 đã cứng cáp hơn rất nhiều. Thép cần phải tôi mới cứng, người cần vượt qua gian khổ mới trưởng thành. Hy vọng Tuấn Tài có thể đề lại quá khứ sau lưng, tiến về tương lai huy hoàng như chính anh sáng nay đã bày tỏ quyết tâm.

"Sau những ngày đấu tập vừa qua, tôi nghĩ mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải học hỏi và tích lũy nhiều hơn để trụ lại ở đội tuyển. Tôi không muốn quan tâm những chuyện cũ mà chỉ tập trung vào hiện tại. Những gì thuộc về quá khứ, tôi muốn gạt bỏ lại ở phía sau".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại