Vì sao Lee Nguyễn rời HAGL thời HLV Kiatisuk dù được bầu Đức bảo vệ?

Hải Bình - Ảnh: Cao Nguyên |

Những đồng đội của Lee Nguyễn ở HAGL chia sẻ nhiều lý do khiến Lee Nguyễn không thành công ở Việt Nam trong thời gian đầu sang chinh chiến tại V.League.

Lee Nguyễn thời còn khoác áo HAGL ở V.League 2009 và 2010. Ảnh: Cao Nguyên.

Lee Nguyễn thời còn khoác áo HAGL ở V.League 2009 và 2010. Ảnh: Cao Nguyên.

Ngày hôm qua 18/12, rộ thông tin tiền đạo việt Kiều Lee Nguyễn sẽ về đầu quân cho TP.HCM. Tuy nhiên, chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng của đội chủ sân Thống Nhất cho biết, bản thân mình và ban huấn luyện chưa nhận được bất kỳ thông tin gì về việc này.

Từng có 2 năm chơi bóng cùng Lee Nguyễn ở HAGL, các đồng đội như Trần Duy Quang hay Nguyễn Tăng Tuấn vẫn nhớ như in những ngày tháng chơi bóng cùng tiền đạo lắm tài nhưng nhiều tật này.

"Mọi người chỉ biết rằng Lee Nguyễn từng xích mích với Kiatisuk năm 2010 rồi ra đi, chứ không hề biết lý do cụ thể là như thế nào. Khi đó, trước khi bước vào V.League 2010, trận Cúp Quốc gia với An Giang, Zico vẫn sử dụng Lee bình thường. Sau đó về sân nhà gặp Khánh Hoà trận đầu tiên V.League đội thua, Lee thi đấu không tốt và bị thay ra.

Trận đấu tiếp theo gặp Hoà Phát trên sân khách, Kiatisuk sử dụng Lee Nguyễn ở 15 phút cuối, nhưng cậu ta từ chối không vào sân. Đó là biểu hiện của bệnh ngôi sao. HLV dùng mình bao lâu là quyền của họ, 5 hay 10 phút mà thi đấu tốt thì vẫn hay hơn chơi cả trận mờ nhạt. Bầu Đức khi đó đã nhiều lần bảo vệ Lee, loại cả Agostinho nhưng cuối cùng Lee vẫn ra đi.

Thực sự, Lee Nguyễn có chuyên môn tốt, nhưng khi đó cứ đá xong là bay về TP.HCM vì có quá nhiều chân dài vây quanh nên không tập trung nhiều vao chuyên môn. Lúc này, nếu Lee Nguyễn về TP.HCM tôi nghĩ sẽ khó thành công. Bởi cầu thủ Việt Nam mình đang có trình độ tốt, cậu ta cũng đã lớn tuổi rồi, thể hình không to cao, rất khó để chơi hay như ở bên Mỹ", cựu tiền vệ của HAGL và ĐT Việt Nam Trần Duy Quang cho biết.

Vì sao Lee Nguyễn rời HAGL thời HLV Kiatisuk dù được bầu Đức bảo vệ? - Ảnh 1.

Lee Nguyễn từng là đồng đội của Duy Quang (C) và Tăng Tuấn (18) trong màu áo HAGL.

Từng được thi đấu cùng Lee Nguyễn trên hàng công của HAGL, tiền đạo Tăng Tuấn cho biết: "

"Trình độ chuyên môn của Lee Nguyễn thì không cần bàn nhiều, nhưng nếu cậu ta tập trung vào chuyên môn hơn, ít quan tâm đến chân dài, có lẽ sẽ thành công nếu quay lại V.League. Thời Lee Nguyễn về Bình Dương, cậu ta nhiều lần trốn về TP.HCM chơi gôn và gia nhập hội diễn viên của Ngô Thanh Vân", cựu trợ lý của Bình Dương, HLV Nguyễn Minh Dũng cho biết.

Nói về sự chuyên nghiệp trong tập luyện và thi đấu, Lee Nguyễn luôn thể hiện được đúng phẩm chất của một cầu thủ được đào tạo bài bản và luôn luôn hết mình mỗi khi được tung vào sân.

Tuy nhiên, điều khiến Lee Nguyễn chưa thực sự thành công khi chơi cho HAGL là cậu ta sử dụng, nếu không nói là lạm dụng quá nhiều kỹ thuật của mình, chơi cá nhân, ít phối hợp với đồng đội trên sân nên chưa phát huy được hết khả năng của mình.

Sau khi Lee Nguyễn rời Việt Nam về Mỹ thi đấu, xem qua clip các bàn thắng của cậu ta, tôi thấy lúc này Lee cũng đã thay đổi rất nhiều trong lối chơi của mình. Phối hợp với đồng đội nhiều hơn, không chơi cá nhân nữa. Nhưng nếu muốn thành công ở V.League khi quay lại vào thời điểm này, vẫn cần có thời gian để kiểm định".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại