Gỡ bỏ phong toả các địa điểm liên quan đến bệnh nhân 1342

Nguyễn Cảnh |

Ngày 16/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết hôm nay thành phố gỡ bỏ phong toả, kết thúc theo dõi các địa điểm liên quan đến bệnh nhân (BN) 1342, 1347, 1348, 1349.

Trước đó, trong những ngày ở khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines (phường 2, quận Tân Bình) từ ngày 14 đến 18/11, nam tiếp viên của hàng hàng không Vietnam Airlines (BN 1342) lại tiếp xúc với một bệnh nhân COVID-19 khác là BN 1325. Sau khi hết thời gian cách ly tập trung tại Vietnam Airlines, qua hai lần xét nghiệm kết quả dương tính, nam tiếp viên được cho về tiếp tục cách ly tại nhà cho đủ 14 ngày.

Nhưng trong thời gian này, nam tiếp viên lại tiếp xúc trực tiếp với 3 người là mẹ (ngụ huyện Hóc Môn), bạn nữ (ngụ Bình Thạnh) và nam giáo viên tiếng Anh - BN 1347. Khi có kết quả xét nghiệm lần thứ 3 phát hiện nam tiếp viên dương tính với COVID-19 là BN 1342. Ngày 3/12, Cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Gỡ bỏ phong toả các địa điểm liên quan đến bệnh nhân 1342 - Ảnh 1.

Một điểm phong toả để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm

Đối với BN 1347 khi đi dạy, tập gym, uống cà phê, karaoke... đã tiếp xúc nhiều người. Có hai người đã lây bệnh từ BN 1347 là một bé trai 14 tháng tuổi (BN 1348) ở quận 6 và 1 nữ học viên 28 tuổi (BN 1349) của Trung tâm Anh ngữ Key English - nơi BN 1347 giảng dạy. Từ ngày 2/12, không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19, đến 7 giờ ngày 16/12, số trường hợp nhiễm COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh xác định là 143. Trong đó, 126 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh, còn 17 trường hợp đang điều trị.

Thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát các khu cách ly tại khách sạn, tại bệnh viện, các khu cách ly tập trung của quận huyện, khu cách ly của thành phố; thẩm định phương án làm việc của chuyên gia nhập cảnh và làm việc dưới 14 ngày. Đồng thời, giám sát tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố. Đã lấy mẫu xét nghiệm 11.285 trường hợp, trong đó có 20 trường hợp dương tính.

Thực hiện xét nghiệm giám sát các nhóm nguy cơ cao: bến xe, bệnh viện, cảng, doanh nghiệp… chưa phát hiện trường hợp dương tính.

Đến nay, số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 2.142 người, tại nhà/nơi lưu trú là 77 người.

HCDC khuyến cáo virsu không phân biệt bất cứ ai và chúng ta cũng vậy; đoàn kết không kỳ thị, cùng nhau chống lại COVID – 19; giúp đỡ, cảm thông, chia sẻ để cùng nhau vượt qua đại dịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại