Bị đánh, thanh niên bỏ 15 triệu thuê giang hồ dằn mặt đối phương, gây ra vụ chặt tay nam công nhân ở Sài Gòn

Viết Phong |

Bực tức vì bị nam công nhân đánh sau va chạm giao thông, Thật đã thuê giang hồ tới chém anh Nghiêm. Nhóm này truy sát khiến nạn nhân đứt lìa tay.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ án.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ án.

Ngày 15/12, Công an quận 12, TP.HCM đang giữ hình sự Nguyễn Thành Thật (23 tuổi), Lý Trung (21 tuổi), Lý Xiêm (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng), Trần Hữu Lượng (26 tuổi) và Trần Hữu Trọng (anh ruột của Lượng, 32 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức), để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Bị đánh, thanh niên bỏ 15 triệu thuê giang hồ dằn mặt đối phương, gây ra vụ chặt tay nam công nhân ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ án.

Theo điều tra, tháng 8/2020, Thật và anh Thạch Nghiêm (24 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu, trú quận 12) xảy ra va chạm xe dẫn tới mâu thuẫn. Bực tức, anh Nghiêm có dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu Thật rồi bỏ đi.

Thật bị đánh bực tức nên nảy sinh ý định trả thù anh Nghiêm. Sau đó, Thật tìm hiểu được biết anh Nghiêm ở trọ tại phường Hiệp Thành, quận 12 và đang làm công nhân. Thông qua nhiều mối quan hệ, Thật biết được Trung ở TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Khoảng 19h ngày 16/11, Thật gặp Trung, Xiêm, Lượng, Trọng và Lê Thanh Cảnh (33 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và có kể chuyện bị anh Nghiêm đánh trước đây. Sau đó, Thật muốn thuê nhóm Trung chém anh Nghiêm để trả thù với mức giá là 15 triệu đồng. Nhóm Trung đồng ý và được Thật cung cấp đầy đủ thông tin về anh Nghiêm.

Khoảng 16h ngày 18/11, cả nhóm gặp nhau ở quán cà phê. Trọng đưa cho Xiêm con dao dài 80cm rồi cả nhóm chở nhau trên xe máy tới chỗ công ty anh Nghiêm làm chờ.

Khoảng 1 giờ sau, anh Nghiêm được bạn là Trương Quốc Hiền (21 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) chở từ công ty về nhà trọ.

Khi cả 2 anh vừa đường Lê Văn Phương phường Thới An, quận 12 hướng về cầu Dừa, Cảnh vượt lên áp sát xe anh Hiền, Trọng và Lượng chạy từ phía sau lên. Bất ngờ, Xiêm dùng dao chém vào lưng và tay trái anh Nghiêm.

Sau đó, nhóm vội tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh Nghiêm được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng bàn tay không nối lại được. Sự việc được anh Hiền trình báo công an.

Về phần nhóm đối tượng gây án, trên đường tẩu thoát vứt con dao. Sau đó, Lượng gọi cho Trung và Thật nói tới đưa số tiền còn lại. Sau đó, nhóm này chia nhau tiền tiêu sài rồi bỏ trốn. Riêng anh Nghiêm, kết quả giám định pháp y thương tật là 52%.

Quá trình điều tra, công an lần lượt bắt giữ được Thật, Trung, Xiêm, Lượng, Trọng. Riêng Cảnh đã nhanh chân tẩu thoát. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại