Ông Nguyễn Long Hải được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Nguyễn Duy Chiến |

Chiều nay (11/12), kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, ông Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn đã trúng cử Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu cao.

Trước đó, chiều 9/12, ông Nguyễn Long Hải đã được Ban Bí thư trung ương Đảng công bố và trao quyết định điều động, luân chuyển tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Long Hải được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 1.

Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Long Hải (giữa)

Ông Nguyễn Long Hải được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 2.

HĐND tỉnh Bắc Kạn tiến hành bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và tập trung.

Ông Nguyễn Long Hải được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 3.

Kỳ họp lần thứ 18 HĐND tỉnh Bắc Kạn bàn thảo và biểu quyết nhiều nhiệm vụ quan trọng để đưa Bắc Kạn ngày càng phát triển, đi lên.

Ông Nguyễn Long Hải (SN 1976), dân tộc Kinh, là tiến sĩ Luật, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được điều động nhận nhiệm vụ tại tỉnh Bắc Kạn, ông Hải từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Kạn còn xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách địa phương năm 2020, đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021. HĐND tỉnh nghe báo cáo của các cơ quan có liên quan, xem xét thông qua các nghị quyết chuyên đề và một số nội dung quan trọng khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại