Thực hư về bí ẩn Vantablack: Loại gạch có thể tạo ra vụ nổ có sức tàn phá khủng khiếp như bom hạt nhân

Jesssie Mai |

Vantablack là một chất liệu có thật và có nhiều ứng dụng phong phú trong khoa học, tuy nhiên, chưa có ai từng dùng nó để lát hồ bơi, liệu nó có thực sự gây tổn thất như lời đồn?

Gần đây, cư dân mạng truyền tai nhau thông tin gây xôn xao về hồ bơi lát gạch Vantablack có thể gây ra tai họa khủng khiếp. Theo một thread trên Tumblr, hồ bơi nếu được lát bằng Vantablack, một loại gạch đen có thể hấp thu nhiệt từ ánh sáng mặt trời, có thể đun sôi cả nước trong hồ và những người tắm trong bể bơi.

Không chỉ vậy, nó có thể giải phóng cả khí độc vì các phản ứng hóa học, đầu độc những người xung quanh, và cuối cùng là tạo ra một vụ nổ khủng khiếp.

Thực hư về bí ẩn Vantablack: Loại gạch có thể tạo ra vụ nổ có sức tàn phá khủng khiếp như bom hạt nhân - Ảnh 1.

Nghe đến đây, nhiều người chắc chắn đã thấy giống một fact bịa đặt nào đó, vì... đúng là thế. Tài khoản Tumblr này có tên là "facts i just made up", và chuyện hồ bơi lát gạch Vantablack có thể luộc cả người hay nổ tung chỉ là một trong số nhiều facts được bịa đặt trên internet. Tuy nhiên, ít ai chú ý đến độ thực hư của câu chuyện này.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự chú ý và chia sẻ của nhiều người, đặc biệt với những bạn trẻ không rành về các lĩnh vực hóa học, vật lý nói chung dễ bị nhầm tưởng chuyện này là thật.

Thực hư về bí ẩn Vantablack: Loại gạch có thể tạo ra vụ nổ có sức tàn phá khủng khiếp như bom hạt nhân - Ảnh 2.

Thông tin này nổi tiếng đến mức nó bắt đầu xuất hiện trên các diễn đàn Reddit. Trong một cuộc thảo luận của mục r/theydidthemath, các user Reddit đã xác nhận đây là tin bịa đặt. Mặc dù việc gạch Vantablack đen có thể hấp thụ nhiệt là đúng, nhưng nó cũng sẽ khiến nước bốc hơi cho đến khi không còn nước nữa.

Ngoài ra, các phản ứng hóa học trong bể bơi cũng không thể đến mức tạo ra khí độc hay một vụ nổ tương đương 8000 tấn TNT.

Thực hư về bí ẩn Vantablack: Loại gạch có thể tạo ra vụ nổ có sức tàn phá khủng khiếp như bom hạt nhân - Ảnh 3.

Vantablack là loại chất liệu có cấu tạo giống như một "rừng" ống nano cacbon, khiến các hạt photon ánh sáng không thể phản xạ ra ngoài và mắc kẹt. Ánh sáng sẽ liên tục phản xạ trong các ống, cuối cùng chuyển thành nhiệt. 

Vì vậy, nó có thể hấp thụ đến 99,9% ánh sáng, kể cả tia laser cường độ cao và không có gì phản chiếu lại mắt người xem được. Tuy nhiên, tác dụng của Vantablack trên thực tế cũng không tới mức phóng đại như tin đồn trên.

Thực hư về bí ẩn Vantablack: Loại gạch có thể tạo ra vụ nổ có sức tàn phá khủng khiếp như bom hạt nhân - Ảnh 4.

Vantablack khi sơn trên giấy bạc

Còn về căn bệnh do "scopohyoscpnol", đây cũng là một từ bịa đặt, cũng không thể đẩy thế giới vào một đại dịch zombie. Cho tới giờ, chưa có căn bệnh nguy hiểm nào có thể khiến con người bị "tẩy não", phát điên và ăn thịt đồng loại cả. Căn bệnh gần nhất có thể kể đến là Kuru, bệnh dại ở người do ăn thịt đồng loại.

Mặc dù thread được bịa ra với mục đích giải trí, nhưng nhiều người không tìm hiểu kỹ sẽ hiểu nhầm và thực sự tin Vantablack - loại vật liệu được dùng để làm kính thiên văn, thiết bị ngụy trang nhiệt, sơn xe oto,... có thể gây thảm họa chết người nếu được lát bể bơi. 

Tuy nhiên, "fact bịa" này cũng có thể là nguồn tư liệu hấp dẫn cho những bạn trẻ yêu thích khoa học giả tưởng, sáng tác truyện tranh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại