Vượt hơn 100 km ra Huế trộm xe SH

Anh Khoa |

Âu có quan hệ với một đối tượng có tiền án, nghiện ma túy ở thôn Cư Chánh 2, xã Thủy Bằng nên đã vượt hơn 100km từ Đà Nẵng ra Huế để thực hiện trộm cắp tài sản.

Sáng 10/12, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Âu (SN 1992, trú tại thôn Quá Giáng 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan Công an, Âu có quan hệ với một đối tượng có tiền án, nghiện ma túy ở thôn Cư Chánh 2, xã Thủy Bằng nên đã vượt hơn 100km từ Đà Nẵng ra Huế với mục đích trộm cắp tài sản.

Vượt hơn 100 km ra Huế trộm xe SH - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Âu tại cơ quan Công an.

Khi đến thôn Cư Chánh 2, xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy), phát hiện anh Nguyễn Quang Vinh (SN 1994, trú đường Thạch Hãn, TP Huế) sơ hở nên Âu tìm cách lấy trộm xe Honda SH BKS 75F1-712.68 và 1 ĐTDĐ Iphone 6 Plus.

Ngay sau đó, Công an thị xã Hương Thủy đã vào TP Đà Nẵng xác minh nhưng Âu không có mặt tại địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Hương Thủy xác định Âu lẩn trốn tại huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) nên đã phối hợp với Công an địa phương bắt giữ đối tượng này.

Tại cơ quan Công an, Âu khai nhận, ngoài thực hiện vụ trộm tài sản của anh Vinh, từ tháng 2/2020 đến thời điểm bị bắt, Âu còn gây ra 5 vụ trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Được biết trước đó Âu có 2 tiền án về trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại