Chân dung giảng viên người Việt điển trai của ĐH Seoul - Hàn Quốc khiến sinh viên xôn xao

Minh Nguyệt |

Đang làm việc tại Anh, chàng tiến sĩ người Việt sinh năm 1988 nhận được lời mời từ hai trường Đại học hàng đầu Hàn Quốc là Đại học Yeonsei và Đại học Quốc gia Seoul.

Ngô Văn Hoàn (SN 1988) là tiến sĩ khoa học 8X nổi tiếng và được nhiều bạn trẻ Việt Nam biết đến nhờ cả ngoại hình điển trai cùng đam mê... săn học bổng. Khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học Y Hà Nội, Hoàn Ngô đã xin được học bổng của Học viện Karolinska (Thụy Điển)- nơi trao giải Nobel Y học.

Sau đó, anh xin được học bổng thạc sĩ của ĐH Chonnam, Hàn Quốc. Tiếp đó, Ngô Hoàn lại đến New Zealand nhận học bổng tiến sĩ của Đại học Otago. Trong quá trình học, Ngô Hoàn cũng "săn" được rất nhiều học bổng ngắn hạn để trải nghiệm môi trường sống tại Nhật Bản, Anh và Mỹ.

Khi đang làm việc tại Viện Vệ sinh dịch tễ và Y học nhiệt đới London (Anh), Ngô Hoàn lại xuất sắc được nhận học bổng quốc tế Newton từ Hiệp hội Hoàng gia Anh. Học bổng quốc tế Newton là học bổng hiếm hoi dành cho tiến sĩ nước ngoài đến Anh làm việc.

Mới đây nhất, chàng tiến sĩ trẻ tuổi quyết định sẽ trở lại Hàn Quốc làm việc tại ngôi trường danh Đại học Quốc gia Seoul. Anh tiết lộ:"Theo dự kiến thì tháng 4 - tháng 8 năm sau mình sẽ bắt đầu công việc mới tại Hàn Quốc với công việc nghiên cứu. 

Ngoài ra, mình sẽ xin thêm giảng dạy vì sau khi làm việc tại Anh, vốn ngoại ngữ cũng như kinh nghiệm giảng dạy của mình đã tốt hơn rất nhiều. Đây sẽ là kinh nghiệm quý báu để sau này khi trở về Việt Nam, mình có thể tự tin giảng dạy song ngữ tại một trường Đại học nào đó".

Chân dung giảng viên người Việt điển trai của ĐH Seoul - Hàn Quốc khiến sinh viên xôn xao - Ảnh 1.

Dường như quyết định này của anh đi ngược lại với số đông, khi luôn khao khác từ châu Á sang các nước phương Tây làm việc. Nói về quyết định này, anh Hoàn Ngô bật mí: "Trong suy nghĩ của nhiều người thì việc từ bỏ các nước phương Tây (như Anh, Úc, Mỹ) để quay trở lại làm việc tại một nước châu Á là một bước thụt lùi trong công việc. 

Tuy nhiên, họ quên mất rằng ngoài 8 tiếng làm việc tại cơ quan thì phần lớn thời gian còn lại chúng ta tận hưởng cuộc sống. Do đó, ngoài môi trường làm việc thì môi trường sống cũng vô cùng quan trọng. Đối với cá nhân mình, nhịp độ và cuộc sống ở nước Anh nói riêng và châu Âu nói chung là chậm và buồn. Do đó nó chỉ thích hợp đối với những người đứng tuổi đã lập gia đình hoặc những người già".

Hoàn Ngô quyết định quay trở lại Hàn Quốc để làm việc.

"Hàn Quốc là một trong bốn con rồng châu Á với nền kinh tế phát triển vượt bậc. Điều đặc biệt ở Hàn Quốc mà mình thích là sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống. Đơn cử như ở thành phố Seoul, ngoài những trung tâm thương mại sầm uất thì len lỏi vào đó là những khu chợ truyền thống, những quán ăn nhậu vỉa hè vô cùng đặc trưng khiến mình không có cảm giác xa lạ khi sống ở đây.  

Nếu làm một phép so sánh, bạn hãy tưởng tượng nước Anh giống như một cô gái quá lứa lỡ thì, còn Hàn Quốc như một thiếu nữ đầy xuân sắc. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn ai?", Hoàn Ngô trải lòng.

Cũng chia sẻ thêm về quyết định này, anh cho hay mình không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định bỏ công việc tại Anh để sang Hàn làm. Anh mất một tuần để làm hồ sơ và tìm việc. Hai hôm sau khi gửi hồ sơ, mình nhận được lời mời từ hai trường Đại học hàng đầu Hàn Quốc là Đại học Yeonsei và Đại học Quốc gia Seoul. 

Cuối cùng, anh quyết định chọn Đại học Quốc gia Seoul vì đây là trường danh giá nhất tại Hàn, ước mơ của mọi sinh viên Hàn. Ngoài lý do đó, thì hướng nghiên cứu của Giáo sư tại đây cũng phù hợp với anh, và Giáo sư sẵn sàng tạo điều kiện cho anh tham gia giảng dạy.

Tới đây, sau khi sang Hàn Quốc, tiến sĩ Hoàn Ngô dự định ngoài việc đi làm tại trường, anh dự định sẽ tiếp tục học nâng cao vốn tiếng Hàn của mình để có thể giao tiếp thành thục.

Về sự chuẩn bị cho môi trường làm việc mới, anh bật mí: "Kiến thức chuyên môn và kỹ năng sống thì mình đã có đủ, nếu có chuẩn bị thì chỉ là chuẩn bị về mặt tinh thần. Không phải tự nhiên mà Hàn Quốc là một trong mười nước có tỷ lệ người tự tử cao nhất thế giới. 

Điều này phản ánh chân thực một điều rằng: Sống và làm việc ở Hàn Quốc rất áp lực. Tuy nhiên, mình rất thích cách người Hàn làm việc hết sức và chơi hết mình. 

Môi trường làm việc có thể khiến bạn căng thẳng, nhưng nước Hàn bù lại cho bạn những thứ mà không mấy quốc gia có được: Đó là cuộc sống vô cùng nhiều màu sắc và có nhiều thứ để tận hưởng. 

Mình hy vọng sẽ cân bằng được giữa công việc và cuộc sống bên ngoài công việc. Hơn nữa, mình cũng từng sống và làm việc trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt tại Hàn trước kia. Nên mình không nghĩ, cuộc sống sắp tới tại Hàn có thể làm khó được mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại