Nhắc lại trận đấu sốc ở Asian Cup, báo Indo "nắn gân" Việt Nam về mục tiêu World Cup

Linh Đan |

LĐBĐ Indonesia (PSSI) đang dồn toàn lực để chuẩn bị cho VCK U20 World Cup 2021 diễn ra trên sân nhà. Trong khi đó, Việt Nam cũng bày tỏ tham vọng sẽ giành vé dự giải đấu này.

"Hy vọng đội tuyển chúng ta có thể dự U20 World Cup. Qua những trải nghiệm U20 World Cup, cầu thủ chúng ta trưởng thành lên rất nhanh. Động lực và kỳ vọng vào các đội tuyển trẻ của chúng ta là tiếp nối thế hệ đàn anh, thường xuyên vào vòng chung kết khu vực để qua đó có một đòn bẩy hướng tới World Cup sau này".

"Chúng tôi tập trung cho đội U19 vì đây là lứa cầu thủ hướng đến World Cup 2026. Đây là lứa tuổi vàng cần sự đầu tư khi cơ hội mở ra cho các nước châu Á".

Đó là những chia sẻ mới đây của Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn về mục tiêu của U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2020 (diễn ra vào tháng 3/2021). Ở giải đấu này, U19 Việt Nam nằm cùng bảng với Saudi Arabia, Australia và Lào. Thầy trò HLV Troussier cần lọt vào top 4 đội xuất sắc nhất giải để giành được vé dự U20 World Cup 2021, giải đấu được tổ chức ở Indonesia vào tháng 5.

Nhắc lại trận đấu sốc ở Asian Cup, báo Indo nắn gân Việt Nam về mục tiêu World Cup - Ảnh 1.

HLV Troussier giúp U19 Việt Nam vượt qua vòng loại U19 châu Á vào năm ngoái. Đây là thành tích ấn tượng của "Phù thủy trắng" bởi chỉ trước đó không lâu, U19 Việt Nam đã thi đấu thất vọng ở giải U19 Đông Nam Á, dẫn đến sự ra đi của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Trước mục tiêu của Việt Nam, truyền thông xứ Vạn đảo cũng nhanh chóng đưa ra quan điểm của mình. Đáng chú ý, tờ Indo Sport còn nhắc lại thất bại của HLV Troussier khi đối đầu với Indonesia ở Asian Cup 2004, qua đó cho rằng vị chiến lược gia này sẽ có thêm động lực để cùng U19 Việt Nam "trả nợ".

Cụ thể, trong bài viết có tiêu đề "Từng nhận đòn đau từ Indonesia, HLV xuất sắc nhất châu Á đã sẵn sàng đưa Việt Nam tới U20 World Cup", cây bút của tờ Indo Sport viết:

"U19 Indonesia của HLV Shin Tae-yong không phải những người duy nhất đang đặt tham vọng lớn cho U20 World Cup 2021. Việt Nam cũng vậy. Và hiện tại họ đang có sự phục vụ của chiến lược gia từng được bầu chọn là "HLV xuất sắc nhất châu Á" vào năm 2000 – người hẳn rất muốn đòi món nợ với Indonesia.

Trên thực tế, Philippe Troussier không phải một cái tên quen thuộc với người hâm mộ xứ Vạn đảo. Tuy nhiên HLV này từng phải nhận một trận thua cay đắng trong sự nghiệp khi đối đầu với ĐT Indonesia.

Sau thành công ở Nhật Bản (vô địch Asian Cup 2000, lọt vào vòng 1/8 World Cup 2002), HLV Troussier được Qatar mời về để chuẩn bị cho Asian Cup 2004. Nhưng cuối cùng đây lại là một giải đấu thảm họa với họ.

Ai cũng nghĩ Indonesia sẽ là đội lót đường, nhưng ngay ở trận ra quân chúng ta đã đánh bại Qatar với tỉ số 2-1. Thầy trò HLV Ivan Kolev đã góp phần khiến Qatar phải về nước sớm (bét bảng) và HLV Troussier bị sa thải không lâu sau đó.

Sự nghiệp của HLV Troussier từ đó về sau cũng gặp nhiều trắc trở và giờ đang gây dựng lại mọi thứ cùng U19 Việt Nam. Tất nhiên, nếu có cơ hội tái đấu Indonesia, ông ấy sẽ rất muốn đòi lại món nợ năm xưa".

Nhắc lại trận đấu sốc ở Asian Cup, báo Indo nắn gân Việt Nam về mục tiêu World Cup - Ảnh 2.

Sau thành công ở Nhật Bản, HLV Philippe Troussier không đạt được nhiều thành tích tốt dù thử sức ở cả châu Âu, châu Á và châu Phi.

Trong thời qua, PSSI đang dồn toàn lực cho U19 Indonesia để chuẩn bị cho U20 World Cup diễn ra trên sân nhà vào năm sau. HLV Shin Tae-yong tạm thời chưa phải lo đến những kế hoạch cho đội U22 và ĐTQG Indonesia mà chỉ cần dành toàn bộ thời gian cho đội U19. Đội bóng này cũng vừa mới có chuyến tập huấn dài ngày ở châu Âu. Cộng với lợi thế sân nhà, truyền thông xứ Vạn đảo bày tỏ sẽ không có sự e ngại đến từ thầy trò HLV Shin Tae-yong.

"Các quốc gia láng giềng có tham vọng lớn, nhưng tất nhiên Indonesia sẽ không e ngại, đặc biệt là khi chúng ta sẽ là chủ nhà của U20 World Cup. HLV Shin Tae-yong chắc chắn đã giúp các cầu thủ trẻ Indonesia tiến bộ rất nhiều sau quãng tập huấn tại Croatia.

Hãy chờ xem liệu U19 Indonesia có thể ca khúc khải hoàn hay không. Hoặc biết đâu, vòng loại U20 World Cup cũng sẽ là cơ hội để Philippe Troussier khẳng định lại tên tuổi của mình", tờ Indo Sport kết lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại