Nhóm pháp lý của ông Trump tung video tố bang Georgia gian lận bầu cử

Hồng Anh |

Đoạn video được trích xuất từ camera ghi hình bên trong trung tâm kiểm phiếu State Farm Arena ở Atlanta, bang Georgia, cho thấy các nhân viên ở đây đang lấy các vali chứa phiếu bầu ở dưới gầm bàn và kiểm chúng.

Đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump hôm qua (3/12) công bố một video mà họ cho là có sự gian lận trắng trợn trong cuộc bầu cử tại bang Georgia dù trước đó, giới chức bang này một mực khẳng định không có sự gian lận xảy ra trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Video tố gian lận bầu cử tại bang Georgia. Nguồn: Twitter

Trong bối cảnh các hạt tại bang Georgia chuẩn bị xác nhận kết quả bầu cử vào hôm nay (4/12), Tổng thống Trump vẫn chưa chấp nhận thua cuộc. Tại phiên điều trần trước Thượng viện bang hôm qua (3/12), luật sư Rudy Giuliani của ông Trump yêu cầu các nhân chứng trình bằng chứng gian lận bầu cử trước các nghị sỹ Cộng hòa. Trong số những bằng chứng này, có một video tố gian lận trong quá trình kiểm phiếu tại Georgia.

Đoạn video được trích xuất từ camera ghi hình bên trong một trung tâm kiểm phiếu State Farm Arena ở Atlanta cho thấy các nhân viên ở đây đang lấy các vali chứa phiếu bầu ở dưới gầm bàn và kiểm chúng. Đáng chú ý là những phiếu bầu này được kiểm tính rất lâu sau khi quá trình kiểm phiếu bị chính thức tạm dừng và các nhân viên kiểm phiếu đã về nhà vào đêm bầu cử. Đội ngũ của ông Trump ước tính có hàng nghìn phiếu bầu đã được kiểm trong hai giờ. Đoạn video đã gây xôn xao dư luận. Trong một thông báo trên trang Twitter, Tổng thống Trump cho rằng, việc nhồi nhét các lá phiếu đã giúp ông Biden chiến thắng dễ dàng tại bang này.

Một số nhân vật thuộc cánh hữu đã kêu gọi các nhà lập pháp đảng Cộng hòa và Bộ Tư pháp điều tra về video. Ông Sebastian Gorka – một cựu quan chức Nhà Trắng, người ủng hộ Tổng thống Trump đề nghị Bộ trưởng Tư pháp William Barr ngay lập tức xem xét vụ việc.

Trước đó hôm 1/12, ông William Barr cho biết cơ quan này vẫn chưa phát hiện ra “trường hợp gian lận trên diện rộng có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử”. Nhiều tòa án tại các bang đã bác bỏ hoặc không thụ lý các vụ kiện của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, nhóm pháp lý của ông Trump khẳng định rằng mục tiêu cuối cùng của họ là đưa các vụ kiện lên Tòa án Tối cao./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại