Hé lộ 4 tuyển thủ Thái Lan có khả năng theo chân Kiatisuk sang làm quân bầu Đức

Linh Đan |

Truyền thông xứ chùa Vàng thời gian qua liên tục bày tỏ sự háo hức về viễn cảnh sẽ có tuyển thủ Thái Lan đầu quân cho HAGL và thi đấu dưới sự chỉ đạo của HLV Kiatisuk.

Mới đây, tờ Idoojung của Thái Lan đã đưa ra nhận định về 4 tuyển thủ Thái Lan có khả năng được HLV Kiatisuk tính đến trong việc bổ sung lực lượng cho HAGL. Đây đều là những học trò cưng của HLV Kiatisuk khi còn dẫn dắt ĐT Thái Lan và hiểu rõ về lối chơi "tik tok" đã tạo nên thương hiệu cho "Zico Thái".

Cây viết của tờ Idoojung nhận định 4 cầu thủ này sẽ là những cái phù hợp với phong cách chơi bóng ngắn, ban bật mà Kiatisuk hướng đến khi tới HAGL.

Bản thân HLV Kiatisuk trong bài phỏng vấn cách đây ít ngày với tờ Siam Sport cũng cho biết các cầu thủ Thái Lan sẽ không phải lo nghĩ về vấn đề tiền lương khi sang V.League thi đấu. Thậm chí chế độ đãi ngộ dành cho họ còn cao hơn ở Thai League.

1. Mongkol Tossakrai (33 tuổi)

Hé lộ 4 tuyển thủ Thái Lan có khả năng theo chân Kiatisuk sang làm quân bầu Đức - Ảnh 1.

Đây là một trong những cầu thủ tấn công bên cánh phải được HLV Kiatisuk yêu thích ở ĐT Thái Lan. Tiền vệ này cũng từng ghi bàn vào lưới UAE tại vòng loại World Cup 2018. 

Ở mùa giải 2020, Mongkol Tossakrai khoác áo Trat FC tuy nhiên không được trao nhiều cơ hội ra sân. Vì thế nếu nhận được lời mời, khả năng Mongkol đồng ý ra đi để tìm thử thách mới là rất cao.

2. Siroch Chatthong (27 tuổi)

Hé lộ 4 tuyển thủ Thái Lan có khả năng theo chân Kiatisuk sang làm quân bầu Đức - Ảnh 2.

Sở hữu chiều cao 1m84 cùng thân hình vạm vỡ, Siroch Chatthong từng được mệnh danh là "Người khổng lồ" của ĐT Thái Lan. Tại AFF Cup 2016, Siroch Chatthong chính là nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Kiatisuk. Tiền đạo cánh này ghi bàn ở cả vòng bán kết và chung kết, qua đó góp công giúp Thái Lan lên ngôi vô địch.

Hiện tại, Siroch Chatthong đang thuộc biên chế BG Pathum United (dẫn đầu Thai League 2020/2021) và có 3 lần ra sân từ đầu mùa.

3. Kroekrit Thaweekarn (30 tuổi)

Hé lộ 4 tuyển thủ Thái Lan có khả năng theo chân Kiatisuk sang làm quân bầu Đức - Ảnh 3.

Trong cả hai chức vô địch AFF Cup 2014 và 2016 của ĐT Thái Lan, Kroekrit Thaweekarn đều nằm trong số những lựa chọn ưa thích của HLV Kiatisuk. Sở trường của Kroekrit là tiền đạo cánh. Tờ Idoojung nhận định nếu nhận được một lời đề nghị nghiêm túc, Kroekrit sẽ sẵn sàng tới Việt Nam để đón nhận thử thách mới trong sự nghiệp.

4. Pokkhao Anan (29 tuổi)

Hé lộ 4 tuyển thủ Thái Lan có khả năng theo chân Kiatisuk sang làm quân bầu Đức - Ảnh 4.

Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, khả năng thi đấu như một máy quét ở giữa sân của Pokkhao Anan là yếu tố được HLV Kiatisuk tin tưởng. Đó là chưa kể đến những cú sút xa tạo ra sự khác biệt của tiền vệ này.

Pokkhao Anan chính là cầu thủ đã ghi bàn mở tỉ số, giúp ĐT Thái Lan đánh bại Trung Quốc với tỉ số 5-1 vào năm 2013, cũng như tung cú sút xa đẹp mắt hạ gục thủ môn ĐT Việt Nam khi hai đội đối đầu như tại vòng loại World Cup 2018 trên sân Rajamangala (ngày 24/5/2015).

Tại AFF Cup 2018, Pokkhao Anan cũng có được một bàn thắng đẹp mắt vào lưới Indonesia ở vòng bảng. Tiền vệ này bứt tốc từ sân nhà rồi sau đó thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật qua đầu thủ môn đối phương ở cự ly hơn 30m.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại