Độc quyền phỏng vấn bố mẹ Đỗ Thị Hà: Hé lộ lý do bật khóc ở đêm Chung kết, làm rõ loạt ồn ào và tình trạng yêu đương của tân Hoa hậu

TEAM STAR |

Trở về từ TP.HCM, bố và mẹ của tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà tiếp đón rất nhiều bà con trong thôn xóm. Tại đây, gia đình và người thân đã chia sẻ nhiều kỷ niệm và cảm xúc sau khi Đỗ Thị Hà đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi HHVN 2020.

Kể từ sau khi đăng quang, Đỗ Thị Hà - tân Hoa hậu Việt Nam 2020 là cái tên được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống, đời tư của nàng Hậu đều được theo dõi sát sao, trở thành tâm điểm gây chú ý trên mạng xã hội.

Có con là Tân Hoa hậu Việt Nam 2020, bố mẹ của Đỗ Thị Hà không giấu được niềm hạnh phúc. Ngay trong thời khắc đăng quang, bố của Đỗ Thị Hà đã bật khóc. Ông vỡ oà trong niềm vui khôn xiết.

Chiều ngày 23/11, bố mẹ của Tân Hoa hậu đã trở về quê nhà, chia sẻ niềm hạnh phúc này với họ hàng và bà con thôn xóm. Chúng tôi đã có mặt tại xã Cựu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá - quê hương của Đỗ Thị Hà để lắng nghe những chia sẻ về cảm xúc của bố mẹ và người thân trong gia đình cô lúc này.

Clip: Bố tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ cảm xúc khi con gái đăng quang

Bố tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà: "Hình ảnh con gái đi cấy bị lộ ra, dù chân lấm tay bùn nhưng tôi thấy đẹp, đó là nét đẹp của con người nông thôn"

Cảm xúc của chú như thế nào khi biết con mình bí mật đi thi Hoa hậu?

Độc quyền phỏng vấn bố mẹ Đỗ Thị Hà: Hé lộ lý do bật khóc ở đêm Chung kết, làm rõ loạt ồn ào và tình trạng yêu đương của tân Hoa hậu - Ảnh 2.

Tôi rất bất ngờ, thật ra tôi biết tin Hà vào Bán kết qua con rể. Ngay khi thấy tên con gái có trong danh sách vào Bán kết Hoa hậu Việt Nam, tôi đã bật khóc. Tôi nhớ khi đó, người ta giật tít là: "Nữ sinh trường Kinh tế Quốc dân tiết kiệm từng đồng đi thi Hoa hậu". Khi con gái tôi thi Bán kết, tôi đã không thể ra để ủng hộ con, thỉnh thoảng cha con nhắn tin với nhau.

Con gái mới bước sang tuổi 19 đã một mình chinh chiến cạnh dàn đối thủ rất khủng về thành tích và nhan sắc, gia đình có kỳ vọng Hà sẽ làm nên chuyện không?

Gia đình chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Hà sẽ nhận được vương miện. Sau khi thấy con gái được các diễn đàn mạng khen ngợi, bạn bè và hàng xóm cũng kỳ vọng, tôi rất vui. Bạn bè nói với tôi rằng: "Chúng tôi thích vẻ đẹp con nhà chú lắm, mặt nó sáng và nụ cười đẹp. Cứ mỗi lần Hà ra sân khấu nó tỏa sáng lắm".

Trước khi con bước vào đêm Chung kết, tôi chỉ mong Hà giữ gìn sức khoẻ và hoàn thành tốt phần thi thôi. Tôi thấy Hà đã cố gắng rất nhiều, trước đêm Chung kết, con nhắn tôi: "Con rất cần bố mẹ", khiến tôi nghẹn ngào.

Người ta nói khi chinh phục được ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020 thì cuộc đời sẽ bước sang trang mới. Chú có lo ngại những cạm bẫy và thị phi trong showbiz sẽ đến với con gái mình?

Chuyện này tôi không có chuyên môn nên không biết chia sẻ gì. Giờ tôi giao trách nhiệm quản lý con cho BTC và công ty. Tôi chỉ mong công ty sắp xếp cho cháu được về quê ít hôm, sau đó để Hà quay lại trường để tiếp tục việc học.

Về chuyện những thị phi, tôi nghĩ luôn có nguy cơ vướng phải. Tôi dặn dò con rằng: "Dù con có địa vị nào trong xã hội thì luôn phải giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức, nhân ái. Bố mẹ không cần con giàu có. Bây giờ, con đại diện cho nhan sắc của một Quốc gia nên phải thay đổi và rèn luyện từ cách ăn nói, đi đứng". Tuy nhiên, tôi nghĩ những điều này không cần nói ra thì con cũng sẽ ý thức được, Hà nhà tôi rất thông minh. Hà hứa bất kì điều gì là đều quyết làm cho được.

Độc quyền phỏng vấn bố mẹ Đỗ Thị Hà: Hé lộ lý do bật khóc ở đêm Chung kết, làm rõ loạt ồn ào và tình trạng yêu đương của tân Hoa hậu - Ảnh 3.

Đỗ Thị Hà bị đào lại một số status, bình luận khiến nhiều người đánh giá là thô tục, chú nghĩ sao về chuyện này?

Tôi nghĩ con gái tôi vô tư, không để ý, ai thì cũng lúc trẻ thơ bồng bột. Ngay khi sự việc rộ lên, tôi đã khuyên con chuyện này không cần bận tâm quá nhiều. Như hình ảnh con gái đi cấy bị lộ ra, dù chân lấm tay bùn nhưng tôi thấy đẹp, đó là nét đẹp của con người nông thôn.

Nhận được sự chú ý đặc biệt của truyền thông, Hà có chia sẻ với cô chú rằng em mệt mỏi hay áp lực gì không?

Tôi thấy Hà vững lòng tin để trả lời trước câu hỏi. Như việc ngày xưa con thi Đại học không như ý muốn, viết 1 câu "Cuộc đời tôi là kỷ niệm buồn" nay cũng bị hỏi lại. Nhưng tất cả điều đó không sao cả. Tôi thấy ảnh con đi cấy đi cày cũng bị đào lên, không biết họ (netizen) lấy ở đâu hay thế, chứ tôi thì chịu.

Độc quyền phỏng vấn bố mẹ Đỗ Thị Hà: Hé lộ lý do bật khóc ở đêm Chung kết, làm rõ loạt ồn ào và tình trạng yêu đương của tân Hoa hậu - Ảnh 4.

Sau đêm Đỗ Thị Hà đăng quang, nhiều nơi rộ lên thông tin có 100 người trong xã, có người phải bán cả tấn lúa để bay vào TP.HCM xem con thi. Thông tin này có đúng không ạ?

Chuyện bán lúa không phải ở nhà tôi mà là thím ruột Hà. Thím ấy đã xác định đi là bỏ 4,5 triệu đồng tiền mua vé bay, chi phí ăn ở cũng quy ra đúng là 1 tấn lúa.

Tôi không biết số người có phải 100 người không, tuy nhiên người Thanh Hoá đến cổ vũ cho cháu Hà rất đông. Hà đi được đến vòng Chung kết là một vinh dự và tự hào lớn của người nhà, dù cháu được giải gì mọi người cũng vui.

Với vai trò mới, Hà sẽ di chuyển rất nhiều, cuộc sống cũng bận rộn hơn. Vậy bố mẹ có dự định sẽ sắp xếp công việc đi theo kề cận con gái?

Chuyện này tôi không biết được, con tôi bây giờ là người của công chúng rồi nên gia đình không quyết định được nhiều. Tôi cũng rất lo lắng vì Hà được giải thưởng khi quá trẻ, em còn "Ăn chưa no, lo chưa tới" nên sẽ có nhiều vấn đề.

Bố mẹ có từng nghe Hà chia sẻ về bạn trai chưa?

Tôi chắc chắn rằng Hà chưa có người yêu bao giờ.

Khi Đỗ Thị Hà trở thành Hoa hậu, cô chú có kỳ vọng gì vào người yêu tương lai của con gái không?

Tôi chỉ thích một người con rể hiền lành, đặt đạo đức lên hàng đầu.

Cuộc sống ngày bé của Đỗ Thị Hà như thế nào ạ?

Em có đi cày cùng gia đình, ngoài giờ học thì em phụ giúp gia đình. Hiện tại, gia đình tôi vẫn làm ruộng. Từ ngày đi học Đại học đến giờ em ít ra ruộng, nhưng mỗi lần trở về nhà đều biết phụ giúp. Hà nhà tôi được dạy dỗ rất nghiêm khắc từ nhỏ, nhất là chuyện tiền bạc. Con tôi rất kiên trì, tiết kiệm và chăm chỉ học hành, Hà lành tính và rất thảo ăn với mọi người, trong tay có gì ai thích là cho luôn.

Độc quyền phỏng vấn bố mẹ Đỗ Thị Hà: Hé lộ lý do bật khóc ở đêm Chung kết, làm rõ loạt ồn ào và tình trạng yêu đương của tân Hoa hậu - Ảnh 5.
Độc quyền phỏng vấn bố mẹ Đỗ Thị Hà: Hé lộ lý do bật khóc ở đêm Chung kết, làm rõ loạt ồn ào và tình trạng yêu đương của tân Hoa hậu - Ảnh 6.

Về thành tích học tập của Hà, em có làm gia đình tự hào không?

Con tôi đi học, năm nào cũng có giấy khen. Nói chung, con tôi được hàng xóm và người thân trong nhà yêu mến lắm. Khi Đỗ Thị Hà đăng quang, bà con hàng xóm vui mừng lắm. Thú thật, những ngày gần đây tôi rất ngại khi được phóng viên quan tâm nhiều, gia đình chúng tôi luôn phải ý thức việc giữ hình ảnh cho cháu.

Khi thấy con đăng quang, tôi rơi nước mắt 1 phần vì vui sướng và danh dự, 1 phần là vì nghĩ rằng giờ đây con và gia đình mình sẽ gánh lên đầu một trọng trách rất lớn. Từ hôm con đội vương miện đến giờ, tôi khó gặp lắm, cả nhà nói chuyện với nhau chắc được 10 phút, 30 phút.

Độc quyền phỏng vấn bố mẹ Đỗ Thị Hà: Hé lộ lý do bật khóc ở đêm Chung kết, làm rõ loạt ồn ào và tình trạng yêu đương của tân Hoa hậu - Ảnh 7.

Trong buổi họp báo, có thông tin cho rằng Hà đã làm thợ may trong quá trình đi học, có đúng không ạ?

Làm thợ may là không đúng, con tôi mặc đồ và chụp hình cho các shop thời trang. Khi đó, tôi gọi vào nói Hà phải tập trung học hành, sau đó con không đi nữa. Con gái tôi chưa từng làm trong công ty hay xí nghiệp gì cả.

Khi ông bà bị bệnh, Hà đã chăm sóc họ thế nào?

Đây là trách nhiệm của con cháu, mỗi lần về Hà sẽ giúp bà vệ sinh cá nhân, con không ngại bẩn hay gì hết. Hà nhà tôi rất có hiếu.

Để giữ gìn vóc dáng thon gọn, Hà có chế độ ăn uống gì đặc biệt không ạ?

Con tôi ăn uống đơn giản, Hà thích mua về nhà cùng quây quần nấu ăn hơn ra tiệm. Cứ về đến nhà, Hà sẽ nấu ăn và "chế" ra những món mới.

Độc quyền phỏng vấn bố mẹ Đỗ Thị Hà: Hé lộ lý do bật khóc ở đêm Chung kết, làm rõ loạt ồn ào và tình trạng yêu đương của tân Hoa hậu - Ảnh 8.

Mẹ Đỗ Thị Hà hạnh phúc khi con gái sang cương vị mới

Thím Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Băng rôn đêm Chung kết mang dòng chữ "Tự hào hương sắc xứ Thanh" chứ không phải "Hoa hậu xứ Thanh" như lời đồn đại

Thím của Đỗ Thị Hà nói gì về cháu gái vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020?

Được biết cô đã phải bán 1 tấn lúa đi để đặt chuyến bay vào Sài Gòn cổ vũ cho cháu gái Đỗ Thị Hà trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, tại sao cô lại có quyết định này?

Hôm đó, con gái và con dâu của tôi vừa mới sinh em bé được 1 tháng, ý định của tôi là ở nhà chăm con, chăm cháu vì sợ nếu đi ở nhà các con sẽ vất vả. Tuy nhiên, các con tôi đều động viên tôi rằng "Mẹ ơi, mẹ cứ đi đi, đây là cơ hội của mẹ, đi vì Thanh Hoá mình chưa có Hoa hậu. Có chị đi thi, được giải hay không được giải thì mẹ cứ đi để cổ vũ cho chị". Khi thấy con nói như vậy, tôi mạnh dạn đặt vé đi.

Độc quyền phỏng vấn bố mẹ Đỗ Thị Hà: Hé lộ lý do bật khóc ở đêm Chung kết, làm rõ loạt ồn ào và tình trạng yêu đương của tân Hoa hậu - Ảnh 9.

Thím ruột Đỗ Thị Hà rất tự hào về cháu gái

Vậy đây có phải lần đầu tiên cô đi máy bay, chuyến đi này có gì thú vị ạ?

Đúng vậy. Nhiều kỷ niệm vui lắm. Tính tôi nhà quê hay chuẩn bị nhiều quà cáp lung tung. Hôm đó chồng tôi đèo đi nhưng tôi đã bị lỡ mất 1 chuyến bay. Thế rồi phải kí gửi đồ và mất thêm 1 lần vé nữa. Tôi mua 350 ngàn tiền trái cây nhưng nếu ký gửi thành 700 ngàn tiền cước gửi nên tôi buộc lòng phải gửi lại (cười). Vì lần đầu tôi đi máy bay mà.

Hôm đó, cô có mua quà gì tặng cho cháu mình không?

Mọi người mua các thứ hoa, quà nhưng tôi chỉ có tranh thôi. In tranh thể hiện đây là người nhà của cháu.

Về chuyện Đỗ Thị Hà được chuẩn bị từ trước tấm băng rôn "Hoa hậu xứ Thanh", khiến nhiều người nghi ngờ về chuyện dàn xếp giải. Thực hư của sự việc này thế nào ạ?

Không, đó là cộng đồng Thanh Hoá người ta làm chứ nhà tôi không làm. Cụ thể dòng chữ đó là "Tự hào hương sắc xứ Thanh" chứ không phải "Hoa hậu xứ Thanh" như mọi người đồn đại.

Độc quyền phỏng vấn bố mẹ Đỗ Thị Hà: Hé lộ lý do bật khóc ở đêm Chung kết, làm rõ loạt ồn ào và tình trạng yêu đương của tân Hoa hậu - Ảnh 10.

Khi xem phần ứng xử của Hà ở Top 5 cô nhận xét như thế nào?

Cháu bản lĩnh rất cao. Cuộc thi quá lớn, bao nhiêu người nhìn vào hình ảnh của mình như thế thì cháu đạt được mức đó tôi thấy quá tuyệt vời rồi.

Chị dâu Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Ngày bé tôi và Hà hay đi bắt cua ngoài đồng, Hà chăm ngoan, đến cấp 3 mới biết tô son

Trong mắt chị, Hà có phẩm chất gì đáng quí, chị và em chồng có hay tâm sự với nhau không?

Hà ngoan lắm. Em ấy chăm học và thích giúp đỡ mọi người. Ngày nhỏ có chuyện gì thì em ấy hay nói với tôi nhưng giờ lớn rồi thì em lại thích độc lập hơn. Ngày xưa thi Đại học, Hà có định hướng riêng và được mọi người ủng hộ. Em ấy thích và đã thi đỗ khoa Luật trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Những năm Hà còn đi học ở quê, Đỗ Thị Hà là có tính cách như thế nào ạ?

Hà đi học là không chơi bời gì cả. Đi học về nhà, các thầy cô giáo rất quý. Em hay tham gia hoạt động trường lớp, làng xóm như múa, hát...

Hình ảnh đi làm nông giúp bố mẹ ngày cấp 2 của Đỗ Thị Hà đang được chia sẻ rần rần trên MXH, chứng tỏ em ấy cũng rất tích cực giúp đỡ bố mẹ những công việc trong nhà?

Ngày đó nhà tôi còn đang làm ruộng. Bây giờ cuộc sống ổn định hơn nên mẹ chồng tôi mới không làm ruộng nữa mà ở nhà nội trợ. Bố tôi thì làm bên xây dựng.

Độc quyền phỏng vấn bố mẹ Đỗ Thị Hà: Hé lộ lý do bật khóc ở đêm Chung kết, làm rõ loạt ồn ào và tình trạng yêu đương của tân Hoa hậu - Ảnh 11.

Xung quanh nhà mình trồng rất nhiều cây cảnh, để riêng 1 khu trồng hoa lan. Vậy ngoài làm nông, đây có phải là nghề phụ của gia đình?

Gia đình tôi không kinh doanh gì cả. Cây cối trong nhà, bố tôi thích thì trồng vậy thôi.

Nhiều người nghi ngờ Hoa hậu Đỗ Thị Hà có quan hệ họ hàng với trưởng BTC cuộc thi là ông Lê Thanh Sơn, thực hư chuyện này ra sao ạ?

Mọi người cứ nói Hà kết bạn với ông trưởng ban tổ chức trên MXH nhưng thực tế em ấy còn kết bạn với tất cả các thí sinh khác nữa mà.

Độc quyền phỏng vấn bố mẹ Đỗ Thị Hà: Hé lộ lý do bật khóc ở đêm Chung kết, làm rõ loạt ồn ào và tình trạng yêu đương của tân Hoa hậu - Ảnh 12.

Khi đón tân Hoa hậu trở về, gia đình có dự dịnh tổ chức tiệc ăn mừng chưa ạ?

Có chứ. Khi em về chắc là làng xóm, chính quyền sẽ tổ chức. Đêm Chung kết, mọi người tụ tập ở nhà tôi rất đông. Ai cũng không ngủ được vì vui quá. Có người còn đạp xe đến để xem không khí tại nhà tôi thế nào. Mọi người vui và tự hào.

Hà có bao giờ chia sẻ với chị về mối tình đầu, hay cảm mến ai đó với chị không?

Em ấy ngày nào cũng đi học nhiều khi thời gian còn không có. Chỉ có tình bạn thôi chứ em ấy chưa nghĩ đến tình yêu. Các bạn của em thỉnh thoảng cũng qua nhà chơi mà.

Hà có như bao bạn trẻ có nhu cầu làm điệu như thích trang điểm, mua nhiều quần áo?

Không. Từ nhỏ đến lớn em ấy chẳng biết điệu. Đến năm học cấp 3, Hà mới chỉ hơi biết làm dáng như bôi son thôi. Da Hà cũng rất đẹp nữa, chân dài thừa hưởng từ bố mẹ. Bố cao 1m8, mẹ cao hơn 1m6.

Nghe nói là ông bà của Hà đang bị bệnh tai biến, ở nhà Hà đã làm gì để phụ giúp và phụng dưỡng người thân?

Thời gian rảnh, Hà về phụ giúp chăm sóc cho bà, cho bà ăn, giặt đồ... Nhiều người cứ nghĩ con út là được cưng chiều nhưng ngay từ nhỏ bố mẹ tôi đã dạy dỗ con gái là phải biết làm. Còn nhớ ngày bé, tôi với Hà hay đi bắt cua ngoài đồng. Chị em tôi luôn hoà đồng, có việc gì cũng hay nói với nhau.

Độc quyền phỏng vấn bố mẹ Đỗ Thị Hà: Hé lộ lý do bật khóc ở đêm Chung kết, làm rõ loạt ồn ào và tình trạng yêu đương của tân Hoa hậu - Ảnh 13.
Độc quyền phỏng vấn bố mẹ Đỗ Thị Hà: Hé lộ lý do bật khóc ở đêm Chung kết, làm rõ loạt ồn ào và tình trạng yêu đương của tân Hoa hậu - Ảnh 14.

Hàng xóm có mặt chia vui cùng với gia đình của tân Hoa hậu Việt Nam 2020


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại