V.League tổn thất lớn nhưng vẫn "sáng" nhất ĐNÁ trước đại dịch Covid-19

Đoàn Dự |

Trước những nguy cơ của đại dịch Covid-19, V.League chính là giải đấu trở lại sớm nhất, an toàn nhất với NHM nên đạt được nhiều thống kê tích cực.

Mới đây, một thống kê ở cấp CLB trên mặt bằng ĐNÁ đã giúp V.League nói chung và Nam Định nói riêng được dịp tự hào. Cụ thể, Nam Định chính là đội bóng có lượng CĐV đến xem đông nhất ĐNÁ trong năm 2020 tính tới hiện tại, với 110,342 lượt. CLB đứng thứ 2 là của Indonesia, Persebaya đạt mức 62,227 lượt dự khán (tuy nhiên đáng lưu ý là vì Covid-19, đội bóng này mới đá được 2 trận trong năm 2020).

Thi đấu V.League vài mùa qua, Nam Định luôn phải chạy đua trụ hạng. Nhưng CLB này sở hữu lượng CĐV đến sân nằm trong top đầu V.League, tạo nên những cơn sóng vàng tuyệt đẹp tại SVĐ Thiên Trường.

V.League tổn thất lớn nhưng vẫn sáng nhất ĐNÁ trước đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Thai League vẫn đang diễn ra và Buriram có khả năng sẽ cải thiện đáng kể lượng người dự khán khi kết thúc năm 2020.

Năm nay, khi các nền bóng đá ĐNÁ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng vì Covid-19 thì Việt Nam khắc phục sớm và tốt nhất. Chính vì thế, các CLB V.League cũng có điều kiện thuận lợi hơn để thi đấu và đón khán giả trở lại. Chẳng thế mà ngoài Nam Định, V.League còn 5 cái tên khác lọt vào top 10 CLB có fan dự khán đông nhất năm 2020.

Những nỗ lực chống dịch của Việt Nam là rất đáng tự hào và V.League cũng theo đó được hưởng lợi lớn, giảm đáng kể các rủi ro tài chính. Ví dụ CLB Thanh Hóa, Quảng Nam, Hải Phòng và chính Nam Định từng lo không đủ tài chính để thi đấu hết mùa giải nhưng cuối cùng, V.League đã kết thúc tốt đẹp.

Trong điều kiện bình thường, các ngôi đầu vẫn là những đội bóng mạnh của Indonesia và Thái Lan. Tại Indonesia, chất lượng giải VĐQG không quá đặc biệt so với V.League hay Thai League, nhưng lượng CĐV đến xem thì vô cùng ấn tượng. Tiếc là giải đấu này năm nay đã và đang chịu ảnh hưởng quá lớn vì Covid-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại