Những lời nói "MC gì mà đen thế, béo thế", "thay MC đi" khiến tôi lặng người!

Thảo Nguyên |

"Họ không chê năng lực, phong cách dẫn của tôi mà chê chiếc váy tôi mặc không phù hợp, chê ngoại hình của tôi", Mộc Miên chia sẻ.

MC Mộc Miên là gương mặt khá quen thuộc của các chương trình: S-Việt Nam, VTV Travel, Vvietnam, Dặm dài đất nước, Vì trẻ em (VTV1), Đẹp 24/7, Chuỗi báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam (VTV2)...

Nhìn lối dẫn tự tin, phong cách làm việc chuyên nghiệp của Mộc Miên, ít ai biết cô nàng sinh năm 1998 và hiện đang là sinh viên năm cuối khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Bên cạnh hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp của một MC VTV, Mộc Miên còn được nhiều game thủ, khán giả trẻ yêu mến với vai trò MC của các giải đấu lớn PUBG Mobile.

Những lời nói MC gì mà đen thế, béo thế, thay MC đi khiến tôi lặng người! - Ảnh 1.

Mộc Miên là MC "quen mặt" của VTV1, VTV2.

Mộc Miên thừa nhận, việc trở thành MC game giúp cô thu hút một lượng lớn khán giả: "Khi thầy giáo nói rằng có event về game cần người dẫn chương trình và tôi sẽ đảm nhiệm vị trí đó, tôi đã rất bất ngờ.

Thú thực là tôi chưa từng chơi game nên hiểu biết về game của tôi khi đó khá hạn hẹp. Tôi lập tức tìm hiểu về tựa game mà mình sẽ dẫn, tìm hiểu thông tin các game thủ nổi tiếng.

Ngay sau event, lượng follow trang cá nhân của tôi từ hơn 800 nhảy lên hơn 11.000. Lúc đó tôi thực sự choáng váng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi bối rối tới mức đã khóa trang cá nhân lại. Sau đó, bạn bè và người thân khuyên nhủ, phân tích rằng đây là biểu hiện cho thấy tôi làm tốt công việc của mình mà thôi".

Những lời nói MC gì mà đen thế, béo thế, thay MC đi khiến tôi lặng người! - Ảnh 3.

"Lúc đó tôi thực sự choáng váng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra".

Làm MC game, được hàng chục nghìn người theo dõi chỉ sau một sự kiện nhưng Mộc Miên cho hay cô cũng có những thời điểm cô phải đối diện với những nhận xét tiêu cực từ khán giả:

"Được tiếp xúc với các khán giả trẻ, nhận những lời khen chê từ họ cũng là một điều rất thú vị. Nó giúp tôi hoàn thiện bản thân mình hơn, biết lắng nghe hơn và bản lĩnh hơn rất nhiều.

Trước đây tôi là cô gái khá xuề xòa, không quá chú ý tới ngoại hình. Là MC, BTV nhưng tôi cũng chỉ chọn những trang phục thoải mái, đơn giản cho các sự kiện hoặc các lần lên sóng.

Lần đó tôi được mời dẫn một chương trình livestream cho giải đấu game lớn tại Sài Gòn. Giải diễn ra trong 2 ngày nên tôi sắp xếp mang theo đúng 2 chiếc váy mà tôi nghĩ là thoải mái và phù hợp nhất.

Những lời nói MC gì mà đen thế, béo thế, thay MC đi khiến tôi lặng người! - Ảnh 4.

"Những lời nói như: "MC gì mà đen thế, béo thế…", "Thay MC đi có được không"… khiến tôi lặng người".

Sau ngày live đầu tiên, tôi kết thúc công việc trong sự nhẹ nhõm và những lời khen ngợi, tán thưởng từ phía ê-kíp. Họ khen tôi dẫn tốt, tạo được tâm lý thoải mái cho các game thủ…

Nhưng chưa kịp vui thì tôi bắt đầu xem lại clip live và thấy có một số comment khá gay gắt về MC. Họ không chê năng lực, phong cách dẫn của tôi mà chê chiếc váy tôi mặc không phù hợp, chê ngoại hình của tôi.

Những lời nói như: "MC gì mà đen thế, béo thế…", "Thay MC đi có được không"… khiến tôi lặng người. Lúc này tôi mới nhìn lại bản thân và thấy rằng mình cần thay đổi.

Những lời nói MC gì mà đen thế, béo thế, thay MC đi khiến tôi lặng người! - Ảnh 5.

Mộc Miên nổi tiếng với vai trò MC của tựa game PUBG Mobile.

Tôi quyết định rằng mình không có quyền buồn bực hoặc buông xuôi vào lúc này vì tôi còn một buổi dẫn ngày mai nữa. Nhân giờ nghỉ, tôi lượn khắp Sài Gòn, tìm cho mình một chiếc váy phù hợp hơn với vóc dáng và làn da của mình.

Ngày hôm sau, khán giả không còn chê bai nữa, còn tôi thì học thêm được bài học về tác phong, hành trang của MC".

Trở thành MC của làng eSport, Mộc Miên tiết lộ cô được mở rộng kiến thức, có nhiều cơ hội hoàn thiện bản thân hơn:

"Cũng như đa phần những người không mê game, tôi từng rất khó hiểu khi thấy các game thủ có thể dành hàng ngày, hàng tuần, đầu tư rất nhiều thứ cho một nhân vật game, một trận đấu game.

Nhưng kể từ khi làm MC của các giải đấu game, tôi đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình về game và các game thủ. Thế giới eSport đang phát triển rất mạnh và được cộng đồng ghi nhận. Niềm đam mê, kỹ năng của các game thủ cũng là một dạng tài năng đáng được trân trọng.

Trở thành MC game, tôi có cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn về thế giới đặc biệt này. Thú thực, tôi chơi game dở tệ, chẳng có cách nào khá lên được nhưng kiến thức về các tựa game, về các game thủ thì tôi rất tự tin".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại