Kiatisak chưa đủ, bầu Đức phải đòi cả “món nợ ân tình” để đưa HAGL về quỹ đạo thành công

Ngô Trà - Ảnh: Cao Nguyên |

Kiatisak là nhà cầm quân trên tầm những HLV mà bầu Đức từng đặt niềm tin để dẫn dắt lứa U19 lẫy lừng. Nhưng mình “Zico Thái” thôi thì chưa ăn thua với thực trạng của HAGL.

1. Kiatisak từng cực kỳ thành công trong vai trò HLV với lứa "thế hệ vàng" của Thái Lan. Đẳng cấp của huyền thoại bóng đá người Thái Lan này là không cần bàn cãi. Nhưng nên nhớ để có được thành công rực rỡ trên băng ghế huấn luyện, "Zico Thái" còn phải nhờ khá nhiều vào lứa cầu thủ xuất sắc của Thái Lan với những Chanathip, Dangda, Yooyen… ở thời kỳ đỉnh cao.

Ở HAGL của bầu Đức, Kiatisak là "người quen". Đây không những là đội bóng từng cùng anh bước lên ngôi vô địch quốc gia hai mùa liên tiếp, mà còn là nơi huyền thoại bóng đá Thái này đã hai lần cầm quân. Mối thân tình của Kiatisak với bầu Đức là điều không phải bàn cãi. Về phố Núi cầm quân, chắc chắn chiến lược gia này sẽ được ông bầu phố Núi trao toàn quyền về chuyên môn.

Lợi thế của "Zico Thái" hiện tại, cũng như HLV Park Hang-seo - người cũng được bầu Đức mời về Việt Nam, là tinh thần của đội bóng mà mình cầm quân đang ở mức báo động nhất. Với HLV Park Hang-seo ngày nào, là "cú sốc" mang tên Hữu Thắng ở SEA Games 29, còn với HAGL lúc này, là chuỗi trận toàn thua kỷ lục ở cuối mùa giải vừa qua. Đến mức Văn Toàn phải thốt lên: "Hãy nhìn lên khán đài mà đá".

Kiatisak chưa đủ, bầu Đức phải đòi cả “món nợ ân tình” để đưa HAGL về quỹ đạo thành công - Ảnh 1.

Xốc lại tinh thần cho các cầu thủ HAGL, với Kiatisak là chuyện nhỏ, bởi cái danh huyền thoại phố Núi là đủ để các cầu thủ dưới trướng của anh sẵn sàng cắn răng mà đá vì ông thầy của mình. Hơn thế nữa, mùa bóng này HAGL có sự trở về của Công Phượng - cầu thủ vừa có mùa giải thành công trong màu áo CLB TP.HCM.

Về lối đá, có khá nhiều sự tương đồng giữa đội bóng phố Núi với những gì Kiatisak từng cho các tuyển thủ Thái Lan sử dụng. Lối đá nhỏ, ban bật nhuần nhuyễn và chơi tấn công triệt để của đội tuyển Thái Lan dưới tay "Zico Thái" từng khiến HLV Miura phải bất lực, và Kiatisak cũng chính là lý do mà nhà cầm quân người Nhật phải ra đi.

2. Nhưng liệu như thế đã đủ đảm bảo cho một mùa giải mà HAGL thoát khỏi cái dớp bết bát đã kéo dài suốt 6 mùa bóng qua, tính từ khi bầu Đức đôn lứa U19 của những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… lên chơi V.League?

Kiatisak chưa đủ, bầu Đức phải đòi cả “món nợ ân tình” để đưa HAGL về quỹ đạo thành công - Ảnh 2.

Dĩ nhiên là chưa đủ, bởi trừ Công Phượng, Tuấn Anh và Văn Toàn vẫn đang chơi đúng với đẳng cấp vốn có của mình, thì những Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương… đang tụt lùi rất xa so với thời kỳ đỉnh cao. Họ có thể lấy lại được phong độ và đẳng cấp, nhưng dĩ nhiên không thể ngày một ngày hai, mà Kiatisak thì đang cần có thành công ngay, và hơn thế nữa là một đội hình dày dặn chuẩn bị cho một mùa giải hứa hẹn nhiều khó khăn.

Kiatisak "tình sâu nghĩa nặng" với bầu Đức, nhưng với đẳng cấp của mình, HLV này có quyền yêu cầu về mặt lực lượng, đảm bảo "có bột" để anh "gột nên hồ", chứ chẳng thể cứ tiếp tục chuỗi ngày đua trụ hạng cùng HAGL.

Mùa giải V.League 2020, HAGL để lọt lưới đến 36 bàn - con số kinh khủng với một đội bóng có tham vọng vươn cao, chứ chưa nói đến tranh chấp ngôi vô địch. Cải thiện hàng thủ HAGL là yếu tố đầu tiên và kiên quyết của Kiatisak. Mới đây nhất, đội bóng phố Núi đã chiêu mộ thủ thành Tuấn Linh sau khi có được trung vệ Hữu Tuấn. Nhưng như thế là chưa đủ.

Dưới sự dẫn dắt của Kiatisak, họ cần có một "hòn đá tảng" thực sự trước khung thành. Quế Ngọc Hải là cái tên đủ sức đáp ứng điều đó. May mắn thay, đội trưởng ĐTQG Việt Nam lại đang gánh "món nợ ân tình" với bầu Đức. Năm năm về trước, trong lúc trung vệ này khó khăn nhất sau cú ra chân khiến Anh Khoa giải nghệ, bầu Đức đã ra tay tương trợ bằng số tiền 400 triệu đồng giúp anh đền bù thiệt hại.

Kiatisak chưa đủ, bầu Đức phải đòi cả “món nợ ân tình” để đưa HAGL về quỹ đạo thành công - Ảnh 3.

Quế Ngọc Hải đang còn một năm hợp đồng với nhà đương kim vô địch Viettel. Mùa giải vừa qua, anh đã chơi cực kỳ xuất sắc, giúp đội bóng quân đội chỉ để thua duy nhất 1 bàn trong suốt 7 trận ở vòng 2, qua đó giành ngôi vô địch. Ra đi lúc này, Quế Ngọc Hải đã "trọn nghĩa vẹn tình" với Viettel, và còn cơ hội nào tốt hơn để "trả nghĩa" cho bầu Đức?

Sự có mặt của trung vệ xứ Nghệ này trong đội hình HAGL còn có tác dụng "bảo chứng" cho tham vọng của đội bóng phố Núi, mở đường cho các ngôi sao khác thoải mái tâm lý khi về dưới trướng bầu Đức.

Bầu Đức vẫn nói rằng ông chưa nghĩ đến việc cạnh tranh ngôi vô địch, dù đem "Zico Thái" về Pleiku. Nhưng có là bởi vẫn "mắc quai" vào lời tố "5 đánh 1". Nhưng Kiatisak thì không, và với nhà cầm quân người Thái này, mục tiêu của anh khi trở lại V.League, chắc chắn không gì khác ngoài chức vô địch. Hãy chờ "làn sóng ngôi sao" về với phố Núi, bắt đầu từ Quế Ngọc Hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại