Phe ông Trump có động thái bất ngờ ở Michigan: Rút khiếu nại, tuyên bố đã đạt được mục đích

Hồng Anh |

Sáng 19/11 (giờ Mỹ), ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump vừa thông báo về việc rút khiếu nại tại bang Michigan, các hãng Washington Examiner và Fox News đưa tin.

Cụ thể, theo tuyên bố của ông Rudy Giuliani - luật sư riêng của ông Trump - quyết định này được đưa ra sau khi việc khiếu kiện đã "đạt được mục đích".

"Sáng nay, chúng tôi đã rút đơn khiếu nại ở Michigan vì đã đạt được sự đảm bảo mà chúng tôi tìm kiếm: đó là ngăn việc xác nhận sớm kết quả bầu cử ở hạt Wayne trước khi mọi người dân ở đây có thể yên tâm rằng mọi phiếu bầu hợp pháp đều sẽ được tính, và mọi phiếu bầu không hợp pháp sẽ bị loại bỏ", ông Giuliani tuyên bố.

Các tài liệu của tòa án xác nhận đội ngũ pháp lý của ông Trump tự nguyện rút các đơn khiếu nại trong buổi sáng ngày 19/11 (giờ Mỹ), sau khi hạt Wayne tuyên bố xác nhận kết quả bầu cử.

Tuy nhiên, trong ngày 18/11, hai thành viên đảng Cộng hòa của hội đồng bầu cử hạt Wayne là bà Monica Palmer và ông William Hartmann, đã lại một lần nữa đổi ý và tuyên bố rút lại quyết định xác nhận kết quả bầu cử ở hạt này, đồng thời cho biết động thái trước đó của hai người là do áp lực quá lớn từ những lời chỉ trích, đe dọa của phe Dân chủ và dư luận.

Mặc dù vậy, không rõ động thái "lật kèo" của hai thành viên đảng Cộng hòa ở hạt Wayne có thể tác động đến kết quả của toàn bang Michigan hay không. Bà Tracy Wimmer, phát ngôn viên của người đứng đầu cơ quan nội vụ bang Michigan Jocelyn Benson, cho biết "không có cơ chế pháp lý" nào cho phép bà Palmer và ông Hartmann hủy bỏ quyết định đã được đưa ra trước đó.

"Công việc của họ đã hoàn thành, và bước tiếp theo trong quá trình là buổi biểu quyết và chứng nhận của hội đồng bầu cử bang", bà Wimmer nói.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại