Nghịch tử giết bố vì không xin được tiền uống rượu

Kim Long |

Xin tiền bố mẹ để uống rượu nhưng không được đáp ứng thỏa mãn, Lộc Văn Dương đã cầm dao đâm vào ngực mình.

Ngày 17/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Lộc Văn Dương (SN 1984), trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) về tội Giết người. Đáng nói, nạn nhân trong vụ án lại là bố của Dương – ông Lộc Văn H. (58 tuổi).

Hồ sơ vụ án thể hiện Dương là bị cáo có nhân thân xấu. Vào năm 2012, Dương bị xử phạt 24 tháng về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. 5 năm sau, Dương tiếp tục bị xử phạt 30 tháng tù cũng với tội danh trên.

Ra tù, Dương vẫn lông bông, không có việc làm ổn định. Đã vậy, đứa con trái tính, trái nết này lại nghiện rượu, sử dụng ma túy. Khoảng 13h ngày 13/5/2020, Dương xin tiền của ông H. để mua rượu và được bố cho 20.000 đồng.

15h cùng ngày, sau khi gặp mẹ tại rẫy của gia đình, Dương tiếp tục xin tiền uống rượu nhưng bất thành. Bực tức, Dương đã phá một số cây mướp của mẹ trồng rồi vào trong lán nằm nghỉ.

Nghịch tử giết bố vì không xin được tiền uống rượu - Ảnh 1.

Bị cáo Lộc Văn Dương.

Khoảng 1 tiếng sau, ông H. điều khiển xe máy vào rẫy chở vợ về. Lúc này, bà Liên đã kể cho chồng nghe việc Dương phá một số cây mướp. Biết chuyện, ông H. có chửi mắng Dương nên xảy ra cãi cọ thì được bà Liên can ngăn.

Về đến nhà, ông H. tiếp tục chửi Dương vì đã phá cây mướp trong vườn. Bực tức vì bị bố chửi, Dương chạy lại chỗ xe máy lấy con dao dài khoảng 30cm để đâm bố mình. Thấy con cầm dao, ông H. vội chạy vào bếp, đóng cửa nhưng Dương vẫn không buông tha. Sau khi đẩy cửa ra, Dương đã đâm nhiều nhát vào người ông H.

Gây án xong, Dương chạy trốn và vứt con dao gây án xuống sông. Riêng ông H. sau đó được người thân đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Cơ quan điều tra xác định, tỷ lệ thương tích trên người ông H. thời điểm giám định là 11%.

Trước bục khai báo, bị cáo Dương thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo thừa nhận việc đâm bố vì xin tiền uống rượu không được. Bị cáo quay xuống xin lỗi bố, mẹ mình. Bị hại đến tham dự tòa cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo cũng là con trai mình.

Một người thân đến tham dự tòa cho hay, bị cáo trái tính trái nết khoảng hơn 1 năm nay. Nguyên nhân một phần vì bị cáo uống rượu nhiều và có sử dụng ma túy. Cũng vì không chịu được người chồng rượu chè, người vợ đã đơn phương ly hôn.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lộc Văn Dương 16 năm tù về tội Giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại