Hàng chục bang của Mỹ không tìm thấy bằng chứng gian lận bầu cử?

Phạm Nghĩa |

Các quan chức đại diện cho lưỡng đảng Mỹ ở hàng chục bang trên toàn quốc tuyên bố không xảy ra gian lận hoặc điều bất thường nào ảnh hưởng đến kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, theo The New York Times và AP.

Các tuyên bố được báo The New York Times đăng tải hôm 11-11.

Trong nhiều ngày qua, Tổng thống Donald Trump từ chối chấp nhận kết quả cho thấy ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden là người chiến thắng. Ông cũng cáo buộc hành vi "gian lận phiếu bầu" nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Đáp lại, các quan chức bầu cử hàng đầu của Mỹ cho rằng "cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã thành công đáng kể trong bối cảnh số cử tri đi bầu kỷ lục và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19".

Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng hòa (đảng mà Tổng thống Trump đại diện) ở bang Ohio, Frank LaRose, nói: "Mọi người thường tạo ra những điều không đúng về bầu cử. Các thuyết âm mưu và tin đồn, tất cả những thứ đó tràn lan. Vì một số lý do, các cuộc bầu cử gây nên những thứ không thực đó".

Thư ký bang Minnesota, Steve Simon, Đảng viên Dân chủ, cũng khẳng định: "Tôi không biết bất kỳ trường hợp phiếu bầu (bất hợp pháp) nào được tính và trường hợp phiếu bầu (hợp pháp) nào không được tính. Không hề có gian lận".

Người phát ngôn thư ký bang Kansas Scott Schwab tuyên bố bang này không gặp phải vấn đề gian lận, đe dọa, bất thường hoặc vấn đề về phiếu bầu. Người phát ngôn cho biết họ rất hài lòng với cách mà cuộc bầu cử diễn ra cho đến thời điểm hiện tại.

Trước khi công bố những thông tin trên, The New York Times đã liên lạc với văn phòng các quan chức bầu cử hàng đầu ở các bang hôm 9 và 10-11 để hỏi xem họ có nghi ngờ hoặc có bằng chứng về việc bỏ phiếu bất hợp pháp hay không. Kết quả, các quan chức ở 45 tiểu bang đã trả lời trực tiếp cho tờ báo này. Ở 4 bang còn lại, The New York Times cũng không ghi nhận báo cáo về hành vi gian lận hay phàn nàn về kết quả.

Chỉ có vài vấn đề nhỏ xảy ra ở một số bang đang được giải quyết, chẳng hạn bỏ phiếu không đúng quy định, bỏ phiếu hai lần, trục trặc kỹ thuật và lỗi kiểm đếm phiếu bầu.

Đặc biệt, tại bang chiến trường Pennsylvania, luật sư riêng của Tổng thống Trump, ông Rudy Giuliani, cáo buộc quá trình bầu cử ở TP Philadelphia thuộc bang này "đầy rẫy gian lận". Nhưng sau đó, một quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của bang Pennsylvania nói cáo buộc của ông Giuliani là "không có bằng chứng", đồng thời nhấn mạnh mọi thứ diễn ra "công bằng và an toàn".

Hàng chục bang của Mỹ không tìm thấy bằng chứng gian lận bầu cử? - Ảnh 2.

Một cử tri bỏ phiếu tại bang Kentucky hôm 3-11. Ảnh: AP

Mặc dù vậy, các đảng viên Cộng hòa ở cả 3 bang thuộc "bức tường xanh" (Pennsylvania, Michigan và Wisconsin) bắt đầu điều tra và kiểm tra kết quả bỏ phiếu. Điều này, theo các đảng viên Dân chủ, chỉ đơn giản là "một cách làm xói mòn niềm tin vào kết quả bầu cử". Quan chức bầu cử hàng đầu Meagan Wolfe của bang chiến trường Wisconsin cho biết không có vấn đề gì cũng như không có khiếu nại liên quan tới bất thường trong bầu cử. Tổng chưởng lý bang Michigan Dana Nessel cũng tuyên bố tương tự.

Hôm 9-11, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đẩy mạnh nỗ lực pháp lý, đệ đơn kiện tại 7 quận của bang Pennsylvania. Ông cho rằng việc bỏ phiếu qua thư đã tạo ra một hệ thống "hai tầng" không công bằng dù hệ thống này cũng được áp dụng ở các quận mà ông chiến thắng. Đơn kiện còn được nộp ở bang Michigan.

Thư ký bang Rhode Island, bà Nellie Gorbea (Đảng Dân chủ), lập luận cuộc bầu cử Mỹ nhận được sự quan tâm lớn sẽ làm cho hành động bỏ phiếu bất hợp pháp trở nên cực kỳ khó khăn. Bà nói: "Gần như không thể xảy ra gian lận phiếu bầu trong cuộc bầu cử này vì số lượng người theo dõi".

Hàng chục bang của Mỹ không tìm thấy bằng chứng gian lận bầu cử? - Ảnh 3.

Phân loại phiếu bầu qua thư tại Wilkes Barre, bang Pennsylvania hôm 4-11. Ảnh: NYTIMES

Các chuyên gia bầu cử cũng lưu ý khoảng 107 triệu người bỏ phiếu sớm và qua đường bưu điện đã giúp giảm bớt áp lực trong các hoạt động của ngày bầu cử 3-11. Ngoài ra, không có vụ bạo lực nào tại các địa điểm bỏ phiếu hoặc cử tri bị đe dọa.

The New York Times cho hay gian lận trong bầu cử ở Mỹ là cực kỳ hiếm. Những bất thường xảy ra là không mấy quan trọng, đơn lẻ và không có khả năng làm thay đổi kết quả bầu cử.

Năm 2016, Tổng thống Trump – khi ấy là ứng viên Đảng Cộng hòa – đưa ra tuyên bố sai rằng ông mất khoảng 3 triệu phiếu phổ thông do bị "đánh cắp". Sau cuộc bầu cử, ông ra lệnh thành lập một ủy ban điều tra gian lận phiếu bầu nhưng bị giải tán mà không có phát hiện nào.

"Cuộc bầu cử năm 2020 là một trong những cuộc bầu cử suôn sẻ và diễn ra tốt đẹp nhất mà chúng tôi từng thấy" – AP dẫn lời đảng viên Dân chủ Ben Hovland được Tổng thống Trump chỉ định phục vụ Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử, kết luận.

Thư ký báo chí Nhà Trắng công bố "tài liệu gian lận bầu cử"

Xuất hiện trên đài Fox News tối 10-11 (giờ địa phương), thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany công bố một xấp tài liệu mà bà cho là "bằng chứng cho cáo buộc gian lận bầu cử". "Đây là 234 trang tài liệu gồm các lời khai có tuyên thệ. Đây là người thật, là những cáo buộc thật, được các công chứng viên ký" - bà McEnany nhấn mạnh.

Theo bà McEnany, các tài liệu này được thu thập từ hạt Wayne của bang Michigan. Cụ thể, bà McEnany nói trong một lô phiếu bầu của hạt Wayne, có tới 60% phiếu bầu có chữ ký giống nhau, 50 phiếu được cho chạy qua máy nhiều lần... và đặc biệt có một trường hợp "một phụ nữ nói người con trai đã qua đời của mình vẫn bỏ phiếu".

Có mặt trong cùng chương trình với bà McEnany, bà Ronna McDaniel, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, cho hay ê kíp của Tổng thống Trump đã nhận được thông tin về 11.000 vụ gian lận bầu cử từ các nhân chứng và đã tổng hợp khoảng 500 tờ khai có tuyên thệ. Họ vẫn đang tiếp tục xác minh các thông tin.

Cả bà McEnany và bà McDaniel đều khẳng định Tổng thống Trump sẽ theo đuổi cuộc chiến pháp lý tới cùng.

Hiện chưa rõ những "bằng chứng" mà 2 quan chức nói trên đưa ra xác thực đến đâu và đã được chuyển đến tòa án hay chưa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại