Cáo buộc phiếu của người chết cũng được đếm, ông Trump thua kiện ở Georgia, Michigan

Minh Khôi |

Chiến dịch của ông Trump cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện mới về các phiếu mà họ cho là bất hợp pháp được kiểm ở Nevada.

Chiến dịch của Tổng thống Donald Trump đã thua trong vụ kiện ở các bang cạnh tranh sít sao là Georgia và Michigan hôm thứ Năm.

Ở vụ kiện tại Georgia, chiến dịch của ông Trump cáo buộc 53 phiếu đến muộn đã bị để chung với các phiếu được bỏ đúng giờ. Tại Michigan, đội ngũ tranh cử của Tổng thống tìm cách ngừng các phiếu đang được đếm và yêu cầu được tiếp cận vào quá trình phân loại phiếu.

Các Thẩm phán đã bác cả 2 vụ kiện này hôm thứ Năm.

James Bass, Thẩm phán tối cao ở Georgia, cho rằng không có bằng chứng nghi ngờ các phiếu là không hợp lệ.

Còn tại Michigan, Thẩm phán Cynthia Stephens nói rằng không có cơ sở.

Người phát ngôn chiến dịch của Tổng thống Trump không trả lời các yêu cầu bình luận về vụ kiện ở Michigan và Georgia.

Đội ngũ của Tổng thống Trump cáo buộc rằng, các phiếu không hợp lệ đã được đến ở hạt Clark, bang Nevada, bao gồm cả Las Vegas.

Các phiếu vẫn đang tiếp tục được đếm ở tất cả 3 bang, bao gồm các bang chiến trường có thể quyết định số phận cuộc đua Tổng thống. Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden hiện đang dẫn với khoảng cách hẹp ở Nevada, trong khi ông Trump dẫn trước với khoảng cách sít sao không kém. Ông Biden được dự đoán sẽ thắng ở Michigan.

Tại cuộc họp báo ở Las Vegas hôm thứ Năm, cựu Tổng chưởng lý bang Nevada Adam Laxalt và những người đại diện cho chiến dịch tranh cử của Trump, bao gồm cả cựu quan chức chính quyền Richard Grenell, không đưa ra bằng chứng nào chứng minh cho cáo buộc của mình và không trả lời các câu hỏi từ các phóng viên.

"Chúng tôi cho rằng có các phiếu từ các cử tri đã đã chết cũng được kiểm đếm. Chúng tôi tự tin rằng có khoảng hàng nghìn người đã rời khỏi hạt Clark trong đại dịch nhưng phiếu của họ vẫn được đếm", ông Laxalt nói.

Joe Gloria, nhân viên bầu cử của hạt Clark cho biết, không có bằng chứng về các phiếu không hợp lệ cũng được kiểm đếm.

Bob Bauer, cố vấn cấp cao của chiến dịch ông Biden, gọi các vụ kiện của ông Trump là "vô giá trị" và chiến lược này nhằm hạ thấp tính trung thực của quy trình bầu cử.

Ở Pennsylvania, nơi ông Trump đang dẫn trước với tỉ lệ nhỏ nhưng ông Biden vẫn đang tiếp tục nhận được phiếu, chiến dịch của ông Trump và các thành viên đảng Cộng hòa cũng đã đệ đơn kiện.

Tòa phúc thẩm ở Pennsylvani hôm thứ Năm đã cho phép nhân viên chiến dịch của Trump được phép theo dõi sát quy trình kiểm phiếu ở Philadelphia, khiến cho việc kiểm phiếu bị hoãn chút ít.

Cuối ngày, thẩm phán đã cho phép một số lượng cố định quan sát viên từ cả 2 chiến dịch - lên đến 60 người - có thể được vào một số điểm của khu vực kiểm phiếu của thành phố tại Trung tâm Hội nghị Pennsylvania.

Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố rằng ông mong đợi Tòa án Tối cao, nơi có đa số thành viên theo hướng bảo thủ, bao gồm ba thẩm phán mà ông đã bổ nhiệm, sẽ có vai trò quan trọng trong việc xác định kết quả.

Tuy nhiên, không chắc chắn Tòa án tối cao sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng và các vụ kiện sẽ phải thực hiện theo quy trình tòa án thông thường, các chuyên gia pháp lý nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại