Vì sao Cục điều tra liên bang Mỹ bất ngờ điều tra con trai ông Joe Biden?

Trung Mến |

Dù rằng Joe Biden bác bỏ thông tin rằng ông từng nói chuyện với Hunter Biden về các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, ông Bobulinski tuyên bố rằng cựu phó Tổng thống Mỹ đang nói dối.

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) chính thức mở cuộc điều tra với Hunter Biden - con trai của ông Joe Biden vì nghi vấn rửa tiền, theo một quan chức Bộ Tư Pháp Mỹ chia sẻ với kênh Sinclair Broadcasting.

Quan chức Bộ Tư pháp Mỹ này cho biết cuộc điều tra hiện đang được tiến hành.

Việc FBI điều tra Hunter Biden có nguyên nhân từ việc cựu đối tác kinh doanh của Hunter Biden, ông Tony Bobulinski, giao nộp đến cơ quan điều tra một số tài liệu có liên quan đến việc gia đình Biden. Theo các tài liệu đó, Hunter Biden có những mối quan hệ làm ăn kinh doanh với công ty năng lượng Trung Quốc CEFC.

Dù rằng Joe Biden bác bỏ thông tin rằng ông từng nói chuyện với Hunter Biden về các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, ông Bobulinski tuyên bố rằng cựu phó Tổng thống Mỹ đang nói dối.

Không chỉ vậy, ông Bobulinski nói với báo chí rằng ông đã bị FBI thẩm vấn 5 tiếng đồng hồ vào ngày thứ Sáu tuần trước và bị đưa vào diện nhân chứng trong các cuộc điều tra cuẩ FBI.

Vào đầu tháng này, báo New York Post đã công bố tài liệu điều tra dựa trên thông tin có được từ máy laptop của Hunter Biden.

Đại diện chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden cho đến nay chưa hề phủ nhận những tài liệu mà New York Post đăng tải hay Bobulinski đưa ra. Tuy nhiên đại diện chiến dịch này khẳng định rằng ông Joe Biden chưa bao giờ liên quan đến việc kinh doanh của gia đình hoặc bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác.

Ông Joe Biden trong khi đó đang có một chiến dịch tranh cử khá thành công. Đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều dự báo về khả năng ông chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lên đến 70% hoặc thậm chí 90%. Ngoài ra, ông cũng được kỳ vọng sẽ chiến thắng kể cả với phiếu đại cử tri.

Trong khi đó, bất lợi đang bủa vây Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buộc phải giảm ngân sách quảng cáo tại bang chiến địa Florida, chiến dịch này đã phải dựa vào Ủy ban tranh cử của Đảng Cộng hòa để truyền tải thông điệp ở đây.

Giờ đây, đương kim Tổng thống đang dồn chuyển nguồn lực của chiến dịch tranh cử sang một số bang công nghiệp phía Bắc từng giúp ông có chiến thắng vào năm 2016.

Theo số liệu thống kê của Advertising Analytics, tính từ ngày Lao động Mỹ (ngày 6/9/2020), Tổng thống Trump đã phải cắt giảm đi 24 triệu USD từ ngân sách quảng cáo của chiến dịch trong khi đó ứng viên Joe Biden chi ra thêm 197 triệu USD. Ông Biden đã chi tiêu cho quảng cáo tranh cử cao gần gấp 3 lần so với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hiện tại, chiến dịch tranh cử của đương kim Tổng thống Mỹ còn 350.275USD để chi tiêu cho quảng cáo tranh cử tại Florida, trước đó, chiến dịch của ông đã phải hủy kế hoạch chi tiêu 5,5 triệu USD trong 2 tuần tranh cử cuối này vì hết tiền, theo số liệu thống kê.

Ủy ban tranh cử của Đảng Cộng hòa đã ngay lập tức bù vào một phần thiếu hụt này, RNC đã chi ra 4 triệu USD quảng cáo từ tuần trước. Hiện tại Đảng Cộng hòa đang chạy chương trình quảng cáo tấn công ông Biden về chính sách y tế của ông này tại Medicare, họ tuyên bố rằng kế hoạch y tế của ông Biden sẽ loại bỏ bảo hiểm y tế cá nhân.

Trong khi đó, với tiềm lực tài chính dồi dào, riêng tại Florida, ông Biden đã chi ra 16,7 triệu USD tiền quảng cáo. Tổng số tiền mà chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump chi ra tại đây chỉ đạt 4,3 triệu USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại