Nghi án đầu độc đồng nghiệp bằng "hormone lợn" ở Trung Quốc

Minh Thu |

Một người đàn ông Trung Quốc đang bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra trước nghi án đầu độc đồng nghiệp bằng hormone dùng cho lợn.

Một người đàn ông Trung Quốc đang bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra trước nghi án đầu độc đồng nghiệp bằng hormone dùng cho lợn.

Một nhân viên làm việc tại Cục Thống kê dữ liệu địa phương ở thành phỗ Nhũ Sơn thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đang bị cảnh sát điều tra trước nghi án đầu độc đồng nghiệp trong cùng cơ quan bằng “hormone lợn”. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Trung Quốc.

Trên tài khoản Weibo, hôm 26/10, cảnh sát thành phố Nhũ Sơn cho hay, người đàn ông họ Yu bị phát hiện "tiêm thuốc y tế" vào nguồn nước uống dùng trong văn phòng vào tháng 7/2019 trước khi cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra.

Trong thông báo, cảnh sát Nhũ Sơn nhấn mạnh một số nguồn thông tin trên mạng về vụ việc liên quan tới đối tượng Yu đã bị thêu dệt.

Trước đó, thông tin trên mạng xã hội Trung Quốc cho hay, đối tượng Yu đã mua hormone kích thích tăng trưởng của lợn để tiêm vào nguồn nước uống trong Cục Thống kê dữ liệu. Tất cả nhân viên làm cùng Cục với Yu đều uống nguồn nước bị đầu độc.

Cũng theo thông tin trên mạng, nhiều nhân viên trong Cục này từ nhân viên an ninh cho tới cấp cao đều bị tăng cân. Một người còn phát hiện phần cổ béo ra trông thấy. Thậm chí, một số nữ nhân viên còn bị rối loạn chu kỳ kinh nguyệt.

“Như chúng tôi biết, đó là một loại hormone, nhưng chúng tôi chưa thể chắc chắn đây là hormone dùng cho lợn”, một nhân viên ở sở cảnh sát Rushan chia sẻ với trang tin Jiemian.

Cũng chia sẻ với Jiemian, một người khác khẳng định ban đầu bản thân không thấy bất cứ triệu chứng bất thường nào. Tuy nhiên, sau khi vụ việc bị cảnh sát điều tra, anh này đã tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và may mắn tình hình không sao.

“Tôi vẫn khỏe mạnh. Có thể là do tôi còn trẻ”, người này nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại