Tổng thống Mỹ bỏ phiếu sớm: ‘Tôi bầu cho một người tên Trump’

MINH HẠNH |

Tổng thống Donald Trump - người từng nhiều lần phản đối bầu cử qua thư - đã trực tiếp bỏ phiếu hôm thứ Bảy ở Palm Beach, bang Florida.

Tổng thống Mỹ bỏ phiếu sớm: ‘Tôi bầu cho một người tên Trump’ - Ảnh 1.

Theo Daily Mail, đoàn xe của Tổng thống khởi hành từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago lúc 9h43’ sáng thứ Bảy (24/10, giờ địa phương) và đến điểm bỏ phiếu vài phút sau đó. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ bỏ phiếu sớm: ‘Tôi bầu cho một người tên Trump’ - Ảnh 2.

Ông Trump xuất hiện trước báo giới chiếc khẩu trang, rồi tuyên bố: “Đây là cuộc bỏ phiếu cực kì an toàn. Mọi thứ đều hoàn hảo. Bạn không thể được bảo mật như thế này nếu bỏ phiếu qua thư.” Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ bỏ phiếu sớm: ‘Tôi bầu cho một người tên Trump’ - Ảnh 3.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết không có ai khác bỏ phiếu cùng lúc với tổng thống. McEnany xác nhận tổng thống đã tự viết lá phiếu của mình. Ảnh: NY Times

Tổng thống Mỹ bỏ phiếu sớm: ‘Tôi bầu cho một người tên Trump’ - Ảnh 4.

“Tôi bầu cho một người tên Trump”, ông Trump nói. Ảnh: Palm Beach Post

Tổng thống Mỹ bỏ phiếu sớm: ‘Tôi bầu cho một người tên Trump’ - Ảnh 5.

Đáng chú ý, Đệ nhất phu nhân Melania không xuất hiện cùng ông Trump. Tổng thống cũng phớt lờ khi được phóng viên hỏi về thời điểm bỏ phiếu của phu nhân. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ bỏ phiếu sớm: ‘Tôi bầu cho một người tên Trump’ - Ảnh 6.

Ông Trump rời điểm bỏ phiếu lúc khoảng 10h20’, đến sân bay Palm Beach và lên máy bay cùng Mark Meadows, Dan Scavino, Bill Stepien đến Bắc Carolina để bắt đầu một ngày dài vận động tranh cử. Trong ngày thứ Bảy, Tổng thống sẽ tổ chức 3 cuộc vận động ở 3 bang chiến trường quan trọng là Bắc Carolina, Ohio và Wisconsin khi ông cố gắng thu hút phiếu bầu vì chỉ còn 10 ngày nữa là đến cuộc bầu cử. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ bỏ phiếu sớm: ‘Tôi bầu cho một người tên Trump’ - Ảnh 7.

Đây là lần đầu tiên một Tổng thống đương nhiệm bỏ phiếu ở bang Florida, sau khi ông Trump chuyển hộ khẩu và đăng kí bầu cử ở Florida thay vì New York như năm ngoái. Florida là bang chiến địa buộc phải chiến thắng của ông Trump. Trước đó, trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng Ba và tháng Tám, ông Trump đều bỏ phiếu vắng mặt. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ bỏ phiếu sớm: ‘Tôi bầu cho một người tên Trump’ - Ảnh 8.

Phó Tổng thống Mike Pence và vợ Karen đã bỏ phiếu vắng mặt hôm qua, 23/10 tại Indianapolis, bang Indiana. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ bỏ phiếu sớm: ‘Tôi bầu cho một người tên Trump’ - Ảnh 9.

Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 54 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu từ xa để hạn chế nguy cơ lây lan COVID-19. Ảnh: Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại