Đằng sau những liveshow luôn "cháy vé", công ty Viet Vision của ca sĩ Hà Anh Tuấn làm ăn ra sao?

Quỳnh Chi |

Hà Anh Tuấn là một trong số ít ca sĩ kiêm vai trò doanh nhân từ rất trẻ. Tuy nhiên, do luôn kín tiếng về đời tư, hoạt động kinh doanh của Viet Vision ít được nhắc đến.

Công ty TNHH Quảng cáo Tầm nhìn Việt ( Viet Vision ) là nhà sản xuất các sự kiện âm nhạc đình đám khi các ngôi sao lớn về Việt Nam, đồng thời cũng đi cùng với các sự kiện âm nhạc lớn của ca sĩ Hà Anh Tuấn - người vừa là nhà sáng lập, cổ đông và từng là Chủ tịch hội đồng thành viên công ty.

Trong ba năm gần nhất, doanh thu của Viet Vision tăng trưởng bình quân 47% mỗi năm. Năm 2019, công ty sự kiện, quảng cáo này đạt doanh thu về 87 tỷ đồng. Lợi nhuận cũng có sự cải thiện, với năm gần nhất đạt gần 2 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2019, doanh nghiệp này có tổng tài sản hơn 75 tỷ đồng, với vốn chủ sở hữu hơn 30 tỷ đồng. Hiện Chủ tịch Hội đồng thành viên của Viet Vision là ông Cao Trung Hiếu (sinh năm 1982), em trai của ca sĩ Đoan Trang, đồng thời là một tên tuổi cũng không xa lạ với người hâm mộ Hà Anh Tuấn. Ông Hiếu giữ vai trò đạo diễn các sự kiện lớn, là người sát cánh với nam ca sĩ trong những năm gần đây.

Đằng sau những liveshow luôn cháy vé, công ty Viet Vision của ca sĩ Hà Anh Tuấn làm ăn ra sao? - Ảnh 1.

Hà Anh Tuấn sinh năm 1984, bắt đầu nổi tiếng khi lọt vào top 3 Sao mai điểm hẹn 2006. Sau cuộc thi, anh ra album Cà phê sáng (2007), Saigon Radio (2008), Cocktail (2010) và Street rhythm (2015). Cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See sing share phát hành trên Youtube và đến nay vẫn đang duy trì.

Dự án kéo theo chuỗi liveshow gây tiếng vang vào năm 2018, 2019 như: Fragile, Sweet memories, Romance Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái, Truyện ngắn. Điều đáng nói nhiều liveshow khi vừa có thông tin đã ngay lập tức "cháy vé". Hiện anh cũng là một trong những ca sĩ có cát-xê cao bậc nhất.

Viet Vision do nam ca sĩ cùng bạn bè thành lập từ cuối năm 2009. Tuy nhiên, không riêng Hà Anh Tuấn, gia đình anh đều là những người kinh doanh thành đạt. Bản thân anh cũng trợ giúp bố mẹ trong việc kinh doanh kể từ khi còn trẻ. Về những tin đồn về xuất thân đại gia giàu có, anh đều phủ nhận. Anh cho rằng mình không phải thiếu gia và bố, mẹ cũng chẳng phải là đại gia. Giọng ca sinh năm 1984 còn hài hước chia sẻ rằng anh đang cố kiếm tiền để trở thành đại gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại