Điều tra vụ nữ sinh lớp 7 bị nam thanh niên sàm sỡ

Văn Đức |

Ngày 19/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang điều tra làm rõ việc một nữ sinh lớp 7 Trường THCS&THPT Hồ Thị Kỷ (phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), bị một nam thanh niên sàm sỡ.

Theo đó, lúc 14h45 ngày 10/10 nữ sinh Tr.Ng.Th. (SN 2008), đang đứng trước cổng trường chờ phụ huynh đến đón, thì đối tượng Trần Văn Thuận (SN 1991, ngụ huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) điều khiển xe mô tô đến vờ hỏi đường.

Cháu Th. lo trả lời, nên bị Thuận đưa tay lên bóp ngực. Cháu Th. chưa kịp phản ứng thì một phụ nữ gần đó phát hiện truy hô nên Thuận bỏ chạy.

Khi cha đến đón, cháu Th. kể lại chuyện bị sàm sỡ, nên hai cha con đến cơ quan Công an trình báo.

Vào cuộc xác minh, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, cơ quan Công an xác định được đối tượng sám sỡ cháu Th. là Thuận.

Mời làm việc, Thuận thừa nhận hành vi của mình và cung cấp thông tin bản thân mắc bệnh tâm thần phân liệt thể không biệt định (thời gian bị bệnh cách đây 8 năm). Hiện, Thuận đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện tâm thần TP.Hồ Chí Minh (có sổ khám bệnh).

Sau khi có kết quả xác minh, cơ quan Công an mời nữ sinh Th., cùng gia đình đến thông báo kết quả xác minh, hướng sẽ xử lý hành chính đối với Thuận.

Tuy nhiên, cha ruột cháu Th. không đồng ý với hướng xử lý này và có yêu cầu lên cấp trên.

Hiện Công cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang khẩn trương điều tra, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án hình sự hoặc xử lý hành chính trong thời gian sớm nhất và thông báo cho gia đình nạn nhân biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại