Mua súng về học chế tạo súng

V.Huy |

Ngày 18/10, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng cho biết: Đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng Lê Văn Vương (SN 1980, trú tại thôn Nam, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 14/10, trinh sát phòng cảnh sát hình sự, CATP Hải Phòng phát hiện một nam giới mặc áo mưa đứng trước cửa số nhà 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) có nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Tiến hành kiếm tra, tổ công tác phát hiện đối tượng giấu 1 khẩu súng dạng colt xoay tại túi áo mưa bên phải và 2 viên đạn cùng một số tang vật. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan Công an, Vương khai nhận: tháng 8/2020, thông qua mạng xã hội Facebook, Vương liên lạc với một người hỏi mua 1 khẩu súng tự chế dạng colt xoay và 20 viên đạn với giá 7 triệu đồng. Thỏa thuận về giá xong, Vương tạm ứng trước 100.000 đồng bằng cách mua thẻ điện thoại Viettel gửi số cho người bán. 

Khoảng 1 tuần sau, Vương nhận được súng và thanh toán nốt số tiền 6,9 triệu đồng. Sau khi nhận được súng, Vương tiến hành bắn thử và mày mò học cách chế súng.

Ngày 13/10, Vương hẹn một người bạn qua Hải Phòng mua xe. Để phòng thân, Vương mang theo súng và khi đang đứng đợi bạn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Vương từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Đến 17 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Vương đã phát hiện và thu giữ: 3 khối kim loại hình trụ tròn, có đục nhiều lỗ thông nhau 2 mặt; 13 viên đạn và một số mảnh kim loại khác, 2 máy cắt cầm tay, 2 máy khoan cầm tay.

Mua súng về học chế tạo súng - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Văn Vương tại cơ quan điều tra.

Theo lời khai của Vương, đối tượng này thường lên mạng xem các video để học chế tạo súng. Theo giám định của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an khẩu súng thu được của Vương là kiểu súng tự chế ổ quay sử dụng đạn 5,6mm thuộc vũ khí quân dụng.

Hiện tại, cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ những tình tiết liên quan để xử lý theo qui định của pháp luật..

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại