Bom thời Thế Chiến 2 bất ngờ phát nổ, làm rung chuyển cả thị trấn Ba Lan

Tất Đạt |

Mới đây, quả bom lớn nhất từ thời Thế Chiến 2 từng được phát hiện ở Ba Lan đã được phát nổ dưới nước khi thợ lặn nước này tìm cách vô hiệu hóa bom.

Với trọng lượng 5.400kg - bao gồm 2.400kg thuốc nổ - quả bom "Tallboy" đã được Không quân Anh thả xuống vào năm 1945 trong cuộc tấn công nhằm vào tàu tuần dương của Đức Quốc xã.

Hơn 750 người đã được sơ tán khỏi khu vực gần kênh đào Piast, ngoại ô thị trấn Swinoujscie ở tây bắc Ba Lan, nơi quả bom được phát hiện. Được biết, kênh đào này nối biển Baltic với sông Oder trên biên giới của Ba Lan với Đức.

Grzegorz Lewandowski, phát ngôn viên của quân đội Ba Lan, cho biết không ai bị thương bởi các thợ lặn đã ở khoảng cách an toàn trước khi bom nổ.

Các chuyên gia phá bom của hải quân Ba Lan đã cố gắng vô hiệu hóa bom dưới nước thông qua phương pháp "khử nổ từ xa", nghĩa là vô hiệu hóa hết chất nổ trong bom, tuy nhiên quá trình này không thành công.

"Quá trình khử chất nổ đã khiến quả bom phát nổ," ông Lewandowski nói. "Hiện tại có thể coi quả bom đã được vô hiệu hóa và không còn gây ra bất kì nguy cơ nào. Tất cả các thợ lặn đều ở ngoài phạm vi nguy hiểm".

Thị trấn Swinoujscie có kho chứa khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), nhưng phát ngôn viên của thị trưởng cho biết không có ai bị thương và không có tòa nhà nào bị hư hại.

Bom Tallboy được thiết kế bởi kỹ sư hàng không người Anh Barnes Wallis và được không quân Anh sử dụng để phá hủy các mục tiêu lớn do Đức Quốc xã kiểm soát thông qua các cú sốc ngầm. Bom đã được tìm thấy bên dưới một tuyến đường thủy dẫn đến cảng Szczecin trong quá trình đào sâu kênh đào tháng 9/2019.

Được biết, chiến dịch vô hiệu hóa bom được tiến hành trong 5 ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn chưa biết tại sao quả bom lại phát nổ trong quá trình vô hiệu hóa. Hiện tại, Ba Lan vẫn thỉnh thoảng phát hiện bom, tên lửa và tên lửa sót lại từ thời chiến tranh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại